WiMax “sống còn” đều do thiết bị tương thích

(Dân trí) - Hơn 80 triệu thuê bao di động có thể lướt net bằng mạng không dây mobile WiMAX trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, sự phát triển của ông nghệ kết nối không dây diện rộng cho thiết bị cầm tay sẽ bị cản trở rất nhiều do thiếu thiết bị tương thích.

Theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Juniper Research (Mỹ), chuẩn Mobile WiMAX 802.16e sẽ thực sự “khởi sắc” sau năm 2010, đến năm 2013 sẽ có hơn 80 triệu thuê bao di động trên toàn thế giới kết nối.

Trong thời gian qua, nhiều công ty viễn thông trên thế giới đã thực hiện rất nhiều cuộc thử nghiệm cho công nghệ di động mới này và cũng rất nhiều hợp đồng liên kết mạng được ký kết. Chỉ riêng trong năm 2007 đã có hơn 50 công bố liên quan đến Mobile WiMax, Howard Wilcox, tác giả của báo cáo, cho biết.

 

Theo Juniper Research, năm năm tới, doanh thu của dịch vụ WiMax di động sẽ tăng hơn 23 tỷ USD mỗi năm, trong đó nhu cầu khai thác dịch vụ từ mạng không dây diện rộng trên điện thoại chủ yếu là từ các nước: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Sự xuất hiện của laptop ngày càng rẻ, các điện thoại di động hỗ trợ băng thông rộng và các đầu game thế hệ mới sẽ kích thích nhu cầu sử dụng công nghệ Mobile WiMax. Theo báo cáo trên, việc thiếu các thiết bị tương thích và sự không thống nhất trong dịch vụ sẽ hãm phanh sự “thăng hoa” của công nghệ mới này.

 

Thách thức kép đè nặng lên vai các công ty sản xuất thiết bị và cả những nhà cung cấp dịch vụ là là làm sao để sản xuất những sản phẩm tương thích vào đúng thời điểm, giá cả phù hợp; và làm sao để tạo được các dịch vụ khác biệt với những mạng di động hiện nay.

 

“Vượt qua được những khó khăn này chắc chắn thị trường sẽ phát triển như vũ bão”, Wilcox nhấn mạnh.

 

T.Vũ

Theo VNuNet