“Vơ đũa cả nắm”, Apple lại bị phản công

(Dân trí) - Sau khi vô cớ bị Apple “vơ đũa cả nắm” vì iPhone 4 bị lỗi rớt sóng, cũng như các “nạn nhân” khác là RIM, Nokia và HTC, hôm qua, Samsung đã lên tiếng khẳng định hãng không hề nhận được bất cứ lời than phiền nào liên quan đến việc bắt sóng của các smartphone do hãng sản xuất.


“Vơ đũa cả nắm”, Apple lại bị phản công - 1


Trong cuộc họp báo đột xuất vào ngày 16/7 vừa qua tại trụ sở Apple, CEO Steve Jobs phủ nhận những lời chỉ trích cho rằng thiết kế của iPhone 4 dính lỗi và khẳng định các nhà sản xuất smartphone mà cụ thể là Samsung, RIM, HTC đều gặp phải vấn đề về sự cố rớt sóng ở điện thoại nếu cầm nó theo một cách nhất định.

 

“Chúng tôi không nhận được phản hồi quan trọng nào từ phía người dùng liên quan đến bất kì vấn đề rớt sóng trên Omnia II”, Samsung tuyên bố. Omnia II là mẫu smartphone của Samsung xuất hiện trong đoạn video minh họa cho bài diễn thuyết bị chỉ trích của thầy phù thủy Steve Jobs.

 

Samsung, hãng điện thoại lớn thứ hai thế giới không chỉ là kình địch của Apple trên thị trường smartphone và máy chơi nhạc kĩ thuật số mà còn cung cấp chip nhớ cho hãng công nghệ lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường.

 

Trước đó, những luận điệu của ông Jobs nhằm bao biện cho mẫu iPhone 4 cũng đã bị RIM bác bỏ. Ngay cuối ngày 16/7, nhà sản xuất điện thoại BlackBerry đã lên tiếng cáo buộc Apple đang cố gắng bóp méo những vấn đề xung quanh thiết kế ăng-ten của iPhone 4 bằng toan tính lôi BlackBerry của RIM vào chung cảnh ngộ.

 

“Nỗ lực lôi kéo RIM vào thất bại của riêng Apple là không thể chấp nhận được”, Mike Lazaridis và Jim Balsillie, hai đồng chủ tịch của RIM bày tỏ sự phẫn nộ của mình trong một tuyên bố chung.

 

Ngay sau màn ra mắt rầm rộ vào ngày 24/6, một số người dùng của iPhone 4 đã bắt đầu than phiền về việc cường độ tín hiệu bị giảm mạnh khi họ cầm chiếc iPhone thế hệ mới nhất này theo một cách nhất định và dẫn đến việc rớt sóng.

 

Tuy nhiên, ông Jobs mạnh miệng tuyên bố “Đây là cuộc sống trong thế giới smartphone. Những chiếc điện thoại không hoàn hảo. Hầu hết những chiếc smartphone mà chúng tôi thử nghiệm đều gặp phải vấn đề tương tự”.

 

Đáp lại những bình luận của ông Jobs, Samsung đã lên tiếng bảo vệ thiết kế của mình.

 

“Dựa trên nhiều năm thiết kế những chiếc điện thoại cao cấp, những chiếc điện thoại di động của Samsung sử dụng một công nghệ thiết kế ăng-ten bên trong tối ưu hóa chất lượng tiếp sóng cho bất cứ tay cầm nào”, Hwan Kim, Phó chủ tịch bộ phận truyền thông di động tuyên bố.

 

Võ Hiền

Theo Reuters