Vietnam ICT Summit 2012: Gỡ nhiều vấn đề "nóng"

(Dân trí)- Diễn đàn Cấp cao CNTT - TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2012) sẽ là nơi gặp gỡ của các lãnh đạo cấp cao trong ngành CNTT - TT với lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đến phát triển hạ tầng tại 3 thành phố lớn gồm: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam cho biết Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/6 tới tại Hà Nội. Năm nay, diễn đàn sẽ là nơi gặp gỡ của các lãnh đạo cấp cao trong ngành CNTT – TT với lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đến phát triển hạ tầng tại Việt Nam tại 3 thành phố lớn gồm: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin-Truyền thông bảo trợ.

"Với chủ đề: “CNTT – Hạ tầng của hạ tầng quốc gia”,  Vietnam ICT Summit 2012 sẽ đưa ra những nội dung thảo luận chính hướng đến mục tiêu thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia bằng CNTT theo chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 13, Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, các chủ đề trong diễn đàn sẽ tập trung vào các vấn đề bức xúc hiện nay trong hệ thống hạ tầng mà CNTT có thể giúp giải quyết như: xây dựng hạ tầng thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT và viễn thông" -ông Công nói.

Cũng tại Diễn đàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển sẽ có tham luận chính về hiện đại hóa quốc gia bằng CNTT. Diễn giả khách mời quốc tế năm nay là Chủ tịch Liên minh CNTT Thế giới (WITSA) tiến sỹ Dan E Khoo thuyết trình về xu thế thế giới và thực tiễn mô hình của Malaysia phát triển nhờ CNTT. Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) cùng trên 20 đại biểu doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Banglasesh sẽ tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn. Diễn đàn năm nay có 4 cuộc tọa đàm chuyên đề: Giảm tắc nghẽn, tai nạn giao thông bằng CNTT. CNTT với đổi mới giáo dục - đào tạo; Phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; Thẻ công dân điện tử. Tham gia trao đổi trực tiếp trong Tọa đàm sẽ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự Vietnam ICT Summit 12.

P. Thanh