1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn ‘outsourcing’

(Dân trí) - “Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn trên “bản đồ” outsourcing thế giới, trong vòng 5 năm tới, vượt qua cả Trung Quốc và Ấn Độ”.

Đó là nhận định của tập đoàn tư vấn tuyển dụng Harvey Nash (Anh quốc), đơn vị vừa mua lại công ty phần mềm SilkRoad Việt Nam với giá 1,8 triệu USD.

 

Lập luận cho dự báo trên, Harvey Nash đã viện dẫn việc Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng GDP lớn thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, và là nước cung cấp dịch vụ “thuê ngoài” (outsourcing) lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

 

Bên cạnh đó, Việt Nam có đội ngũ khoảng 80.000 kỹ sư công nghệ thông tin, và tiếp tục được bổ sung khoảng 9.000 người/năm. Dân số 84 triệu người Việt Nam có hơn một nửa là dưới 25 tuổi và 83% sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên.

 

Tuy nhiên, ông Mark Kobayashi-Hillary, đồng tác giả cuốn “Global Services: Moving to a Level Playing Field” (tạm dịch là “Dịch vụ toàn cầu: Tiến đến một sân chơi bình đẳng”), cho rằng sự phát triển của Việt Nam vẫn chưa thật nổi bật so với Trung Quốc và Ấn Độ - mỗi nước có khoảng 2,5 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.

 

“Đây không hẳn là cuộc cạnh tranh giữa nước này với nước kia. Chúng ta đang nói đến thị trường dịch vụ toàn cầu, và “chiếc bánh” ngày một lớn hơn,” ông nói.

 

Các tập đoàn đang khai thác dịch vụ outsourcing trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam có Honda Motor và Intel.

 

Tổng Giám đốc công ty SilkRoad, ông Marc Voss cho biết: “Cùng với đội ngũ lao động trẻ của ngành công nghệ thông tin, chi phí thấp, và quyết tâm cao trong nỗ lực phát triển dịch vụ phần mềm, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn trên thị trường outsourcing thế giới và có đủ điều kiện để vươn lên thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trong vài năm tới."

 

Đặng Lê

Theo CNet