Việt Nam phóng vệ tinh là điểm nhấn công nghệ tuần qua

(Dân trí) - Việt Nam phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên, người phụ nữ quyền lực nhất Google bất ngờ trở thành CEO của Yahoo!, Nokia công bố tình hình tài chính bi đát… chính là những sự kiện công nghệ đáng chú ý trong tuần qua.

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được phóng lên vũ trụ từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản).

F-1 là vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam, có kích thước 10x10x10 cm và nặng 1kg. Vệ tinh do nhóm FSpace (Viện Nghiên cứu Công nghệ, Đại học FPT) bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo từ cuối năm 2008 với mục tiêu là phải "sống" được trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây.

Mặc dù mới mang tính chất thử nghiệm, tuy nhiên, đây được xem là bước đánh dấu quan trọng của ngành khoa học Việt Nam

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Một thông tin đáng chú ý và thậm chí gây sốc trong giới công nghệ vào tuần qua đó chính là Marissa Mayer, một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Google đã bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Yahoo!.

Là nhân viên thứ 20 làm việc tại Google và là nhân viên nữ đầu tiên, Mayer đã góp phần giúp Google trong những ngày đầu tiên để vượt qua Yahoo!, khi đó đang dẫn đầu trên thị trường tìm kiếm, và giờ đây, Mayer lại đầu quân cho Yahoo! để cạnh tranh với Google. 

Nhiều người đã xem hành động của Mayer là hành động “phản bội”, tuy nhiên Google vẫn gửi đến Mayer những lời chúc tốt đẹp và những lời cám ơn đến sự đóng góp của Mayer, trong khi đó Mayer không nói rõ lý do rời bỏ Google mà chỉ cho biết muốn tìm kiếm những thử thách mới.

Trước đó, Mayer là Giám đốc bộ phận Tìm kiếm và Trải nghiệm người dùng tại Google. Nhiệm vụ của Mayer là theo dõi quá trình phát hành sản phẩm mới, quyết định xem khi nào và cho sản phẩm nào của Google được phát hành. Cô đã trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất Google và thường xuyên là người đại diện của Google tại các Hội nghị hay sự kiện quan trọng. 

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Ngày 17/7 vừa qua, Microsoft chính thức trình làng phiên bản mới nhất của bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng Office 2013. Office 2013 (tên mã Office 15) chứa đầy đủ các công cụ văn phòng quen thuộc mà người dùng đã từng biết trong các phiên bản trước như Word 2013, Excel 2013, Powerpoint 2013, InfoPath Designer 2013, Publisher 2013, OneNote 2013, InfoPath Filler 2013, Outlook 2013, Lync 2013 và Access 2013.

Hòa theo xu hướng thiết kế phong cách Metro mới mẻ của Windows 8, Office 2013 cũng được thiết kế để hoạt động mượt mà và hỗ trợ màn hình cảm ứng, cho phép người dùng dễ dàng khoanh vùng được chọn hay phóng to/thu nhỏ nội dung bằng cách nhấn lên màn hình.

Ngoài ra, Office 2013 còn được trang bị những tính năng mới như hỗ trợ cả dịch vụ đám mây SkyDrive cho phép lưu file được tạo ra trực tiếp trên đám mây để có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, hay hỗ trợ chat Skype, mạng xã hội ngay trên bộ công cụ văn phòng này.

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Liên tục bị thua lỗ, doanh thu ngày càng sụt giảm, thị phần yếu kém… tình cảnh của RIM ngày càng nguy khốn hơn khi mới đây, hãng công nghệ Canada này đã bị thua kiện và bị tòa án tuyên phạt số tiền lên đến 147,2 triệu USD.

Nguyên đơn trong vụ kiện là hãng phần mềm Mformation (Mỹ), đã cáo buộc RIM vi phạm bằng sáng chế liên quan đến hệ thống quản lý từ xa cho các thiết bị không dây mà Mformation đang sở hữu. 

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Tuy nhiên, RIM cũng có được an ủi phần nào khi biết rằng mình không phải là hãng công nghệ duy nhất đang lâm vào tình cảnh bi đát.

Vào tuần trước, Nokia vừa công bố báo cáo tài chính của quý II/2012, cho thấy đây tiếp tục là một quý thua lỗ của hãng điện thoại Phần Lan. Tổng doanh thu trong quý II/2012 của Nokia đạt 9,5 tỷ USD, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó số tiền thua lỗ của Nokia trong quý này lên đến 1,03 tỷ USD, tăng gấp đôi so với khoản thua lỗ 452 triệu USD so với quý II/2011.

Mặc dù đã ra mắt dòng smartphone sử dụng Windows Phone 7 vào tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên trong quý vừa qua, Nokia chỉ bán được khiêm tốn 4 triệu chiếc smartphone Windows Phone, một con số quá khiêm tốn so với doanh thu của iPhone hay của smartphone sử dụng Android khác.

Trong khi đó, điện thoại cơ bản của Nokia vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng khi tăng thêm 4% so với quý I/2012, đạt 73 triệu máy được tiêu thụ.

Bản thân Nokia cũng tiếp tục dự đoán sẽ còn thua lỗ ở ít nhất 2 quý tiếp theo trong năm 2012, trước khi có thể tìm lại được “ánh sáng” trong năm sau, tuy nhiên các chuyên gia phân tích không mấy lạc quan về tình hình tài chính cũng như tương lai của Nokia.

Đúng 9 giờ 6 phút sáng nay (21/7), vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 đã được

Đúng 6 tuần sau khi phiên bản 13 được lộ diện, Mozilla đã tiếp tục cho ra mắt phiên bản chính thức mới nhất trình duyệt web của mình, Firefox 14.

Không quá chú trọng về sự thay đổi giao diện, Firefox 14 được Mozilla tập trung về khả năng bảo mật. Một trong những điểm nổi bật đó chính là đã mặc định mã hóa giao thức tìm kiếm trên Google, từ HTTP thành HTTPS để giúp cho quá trình tìm kiếm được an toàn và bảo mật hơn.

Về mặt hiệu suất, Firefox 14 đã hỗ trợ API Pointer Lock, cho phép các ứng dụng và game xây dựng trên nền tảng HTML5 hoạt động mượt mà hơn và dễ điều khiển bằng chuột hơn. Mozilla cũng cho biết Firefox 14 hỗ trợ chế độ duyệt web và đặc biệt hiển thị nội dung video trực tuyến mượt mà hơn so với các phiên bản trước.

T.Thủy