Ứng dụng hỗ trợ nấu ăn iCook giành giải nhất cuộc thi S.M.A.C Challenge 2015

(Dân trí) - Với màn thuyết trình đầy thuyết phục về ứng dụng hỗ trợ nấu ăn bằng giọng nói, đội PTIT Infinity đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông đã chính thức đăng quang và trở thành nhà vô địch của mùa giải S.M.A.C Challenge năm nay.

Tối ngày 18/12, tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa TPHCM đã chính thức diễn ra trận chung kết cuộc thi Viết ứng dụng tương tác thông minh điều khiển bằng giọng nói (S.M.A.C Challenge 2015) do tập đoàn FPT tổ chức. Chủ đề năm nay là "Số hóa giọng nói", đây là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam tìm kiếm và phát triển các ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói.

Tham dự trận chung kết năm nay, 4 đội đến từ các trường đại học công nghệ hàng đầu Việt Nam là Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ - ĐHQG HN, Đại học FPT và Đại học CNTT-ĐHQG THPCM.

Các đội tranh tài S.M.A.C game 2015

Các đội tham dự trải qua 2 vòng thi gồm: Ứng dụng - giới thiệu về ý tưởng của mình thông qua video và trình diễn trực tiếp các tính năng và phần thi thứ là S.M.A.C game - (chiếm 30% số điểm), robot của các đội thi thực hiện thao tác mua hàng tại siêu thị sau khi nhận yêu cầu bằng giọng nói của tổ trọng tài. 20% số điểm còn lại tính trực tiếp cho phần tải ứng dụng từ những người dùng thực tế của từng đội.

Đội PTIT Infinity trình diễn ứng dụng iCook
Đội PTIT Infinity trình diễn ứng dụng iCook

Sau những phần thi thuyết trình về ý tưởng của mình về ứng dụng hỗ trợ nấu ăn bằng giọng nói iCook, đội PTIT Infinity đã xuất sắc giành được điểm số khá cao từ ban giám khảo của cuộc thi, với tổng điểm là 46,5 điểm (5 giám khảo, khung điểm 10 cao nhất). Liên tiếp sau đó, đội PTIT Infinity đã xuất sắc giành chiến thắng ở hai lượt trận và xếp đầu bảng ở vòng thi thứ 2.

Đồng thời, ứng dụng iCook của đội PTIT Infinity cũng xuất sắc trở thành ứng dụng được nhiều người dùng bình chọn nhất. Qua đó, giúp đội giành chiến thắng thuyết phục và giành giải thưởng cao nhất với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

iCook là ứng dụng giúp cho người dùng, đặc biệt là các bà nội trợ có thể làm ra những món ăn ngon, đầy dinh dưỡng... cho cả gia đình.

Điểm nhấn độc đáo của ứng dụng là khả năng ra lệnh bằng giọng nói và chiếc máy sẽ dùng các thuật toán để đưa ra những câu trả lời, đúng với mong muốn của người dùng. Ứng dụng này đưa ra các tính năng khá thú vị, phù hợp với người dùng Việt. Chẳng hạn: bạn có thể hỏi chiếc máy, "Hôm nay mình ăn gì?", ngay lập tức ứng dụng sẽ đưa ra những gợi ý để bạn có thể lựa chọn món ăn. Ứng dụng cũng có chức năng ghi nhớ lại lịch sử của người dùng và qua đó, đưa ra các kết quả khác nhau để họ không phải lặp đi lặp lại các món vừa ăn trong ngày trước...

Ứng dụng còn khá thông minh khi đưa ra những thống kê về hàm lượng dinh dưỡng, công thức nấu, chế độ ăn uống từng thành viên... Và thậm chí còn tính toán (dựa trên biểu giá bán lẻ) để đưa ra những gợi ý phù hợp. Ví dụ như: "Tôi có 25.000 đồng thì nên mua những món gì?", máy sẽ lựa chọn và đưa ra các danh sách cho bạn để mua sắm như: "Bạn nên mua một bó rau cải 5.000 đồng và 20.000 đồng thịt ba rọi để kho"...

Đánh giá về các bài dự thi năm nay, ông Lê Hồng Việt, Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT cho biết: "Các bài thi năm nay đã đến gần hơn với thực tế. Các ứng dụng đều tập trung giải quyết một số nhu cầu của xã hội như: tìm đường đi, chăm sóc, tư vấn sức khỏe gia đình... Đặc biệt, công nghệ tương tác với giọng nói đã được các bạn thí sinh phát huy rất tốt trong các bài thi của mình."

Nói về cuộc thi lần này, thầy Vũ Hải Quân, phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM cho biết: "Đây là một cuộc chơi đòi hỏi tính sáng tạo và thông qua các phần thi của các em, có thể thấy rất nhiều tính sáng tạo trong từng ứng dụng. Chẳng hạn như hỗ trợ nấu ăn hay chăm sóc em bé -Mimi... Sự sáng tạo này là những bước đi ban đầu nó vô cùng quan trọng đối với các em học sinh và sinh viên. Thông qua các chương trình như vậy, sẽ giúp các em trưởng thành và hoàn thiện hơn các kỹ năng ngày một tốt hơn. Những chương trình như thế này là rất cần thiết và bổ ích cho các em sinh viên, giúp cho các em có thể xích lại gần nhau hơn, làm việc chung nhóm và cùng thiết kế, chia sẻ nhiều ý tưởng hơn. Có thể những ý tưởng chưa thực tế và khả thi nhưng nó giúp thúc đẩy sự sáng tạo để giúp cuộc sống ngày càng tốt hơn."

Đội PTIT Infinity đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông đã chính thức đăng quang và trở thành nhà vô địch của mùa giải S.M.A.C Challenge 2015
Đội PTIT Infinity đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông đã chính thức đăng quang và trở thành nhà vô địch của mùa giải S.M.A.C Challenge 2015

Được biết, cuộc thi S.M.A.C Challenge năm nay thu hút 25 trường đại học tham gia, gần 300 thí sinh đăng kí tham dự và hơn 1.300 lượt người đã tham dự sự kiện.

Mời tải về và dùng thử 4 ứng dụng đoạt giải tại S.M.A.C Challenge 2015:

Giải nhất: Ứng dụng nấu ăn - iCook (tải về tại đây)

Giải nhì: Ứng dụng dẫn đường Street Router (tải về tại đây)

Giải ba: Ứng dụng Học toán, kể truyện cùng bé - Mom&Kids (tải về tại đây)

Giải ba: Ứng dụng Chăm sóc bé - Mimi (tải về tại đây)

 

Quốc Phan