Trung Quốc sắp có iPhone "chính hãng"

(Dân trí) - Điện thoại iPhone sẽ được phân phối chính thức ở Trung Quốc từ quý IV/2009, sau khi gã khổng lồ Apple đạt được thỏa thuận với tập đoàn điện thoại quốc doanh China Unicom.

Trung Quốc sắp có iPhone "chính hãng" - 1

Theo bản hợp đồng dài hạn được công bố vào ngày 28/8, iPhone sẽ chính thức được bán ra ở thị trường Trung Quốc từ quý IV năm nay. Tuy nhiên, ông Chang Xiaobing, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành China Unicom, từ chối tiết lộ chi tiết về giá trị của bản hợp đồng cũng như giá bán dự kiến của iPhone. Ông chỉ nhấn mạnh mức giá sẽ "mang tính cạnh tranh cao".

China Unicom sẽ là tập đoàn đầu tiên của Trung Quốc chính thức phân phối điện thoại của Apple, mặc dù iPhone "lậu" đã du nhập và được sử dụng khá rộng rãi bằng cách bẻ khóa phần mềm.

Con số 650 triệu thuê bao điện thoai di động, lớn nhất thế giới, khiến Trung Quốc được cho là thị trường béo bở đối với các hãng điện thoại nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Edward Yu, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu công nghệ Analysys International có trụ sở tại Bắc Kinh, vẫn chưa dám chắc liệu iPhone có tạo được sức hút với đại đa số người sử dụng Trung Quốc hay không.

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, trước đó, Apple đã thất bại trong việc đàm phán với một số đối tác có tiềm năng do không thống nhất được mức chia sẻ lợi nhuận.

Trong khi đó, ông Xiaobing tiết lộ, China Unicom và Apple sẽ không đơn thuần chia sẻ lợi nhuận, mà China Unicom sẽ mua iPhone theo đợt, sau đó bán với giá ưu đãi.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin China Unicom kí hợp đồng độc quyền 3 năm với Apple, đồng thời mua 5 triệu chiếc iPhone với giá 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Chang Xiaobing đã phủ nhận thông tin trên.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Merrill Lynch (Mỹ) dự đoán, giá của iPhone ở Trung Quốc sẽ trong khoảng từ 99 đến 299 USD, kèm theo hợp đồng sử dụng dịch vụ mạng 2 năm.

Nhiều người Trung Quốc vẫn đang sử dụng iPhone "bẻ khóa", được đưa về qua nhiều đường khác nhau. Theo hãng nghiên cứu công nghệ BDA China, hiện có trên 1.5 triệu chiếc iPhone "lậu" đang được sử dụng ở Trung Quốc.

Các chuyên gia cho biết hợp đồng này sẽ mang lại lợi ích cho cả Apple và China Unicom, đồng thời đưa đến người dùng cơ hội lựa chọn giữa iPhone "bẻ khóa" và iPhone chính hãng với tính đảm bảo cao, ít lỗi, nhiều ứng dụng và tốc độ nhanh hơn.

Phát ngôn viên của Apple tại Hồng Kông, ông Jill Tan, từ chối bình luận về bản hợp đồng trên.

Hiện Apple đang phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường smartphone với BlackBerry của RIM (Research in Motion), và các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google.

Hãng sản xuất máy tính Dell cũng đã nhảy sang lĩnh vực ĐTDĐ khi liên kết với tập đoàn China Mobile để cho ra mắt mẫu smartphone riêng.

Đã có một mẫu ĐTDĐ thử của Dell, được công bố tuần trước. Tuy nhiên, Dell từ chối tiết lộ khi nào mẫu điện thoại này sẽ được tung ra thị trường.

iPhone, với các chức năng đa dạng như nghe nhạc, quay phim và lướt web, được kì vọng sẽ giúp China Unicom cạnh tranh với gã khổng lồ China Mobile, hãng đang thống trị thị trường di động Trung Quốc.

China Mobile đang sở hữu lượng thuê bao di động lớn nhất thế giới lên tới 450 triệu. Có nguồn tin khác lại cho rằng China Unicom chỉ sở hữu 133 triệu thuê bao.

Sau khi thông tin về bản hợp đồng được công bố, cổ phiếu của Apple đã tăng 1.47 USD, lên mức 170.92 USD trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 28/8.

Tuấn Hưng
Theo AP