Triều Tiên trình làng máy tính bảng mang tên... iPad

(Dân trí) - Chính phủ Triều Tiên vẫn luôn có chính sách đối địch với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tuy nhiên có vẻ như điều này không đủ để ngăn các công ty Triều Tiên sử dụng tên gọi sản phẩm của Mỹ cho sản phẩm của mình. Mới đây, một chiếc máy tính bảng mang tên iPad vừa được một hãng công nghệ Triều Tiên trình làng.

Ryonghung, một công ty công nghệ Triều Tiên, vừa giới thiệu chiếc máy tính bảng mới nhất của mình. Về cơ bản, chiếc máy tính bảng này không có gì nổi bật về thiết kế, cũng như trang bị một cấu hình tầm trung bao gồm vi xử lý lõi tứ tốc độ 1.2GHz, 1GB bộ nhớ RAM cùng ổ cứng lưu trữ 8GB. Sản phẩm được trang bị cổng kết nối HDMI, có thể kết nối với bàn phím rời bên ngoài và đặc biệt có khả năng kết nối mạng.

Chiếc máy tính bảng có tên iPad vừa được trình làng tại Triều Tiên
Chiếc máy tính bảng có tên iPad vừa được trình làng tại Triều Tiên

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên chiếc máy tính bảng này đó là tên gọi của nó, khi sản phẩm có tên IPad, chiếc máy tính bảng của Apple đang được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

“Ryonghung iPad có thể thực hiện hàng loạt chức năng như đọc từ những nguồn thông tin số khác nhau, công việc văn phòng và soạn tài liệu. Nó cũng được trang bị hơn 40 ứng dụng. iPad tăng cường sự ổn định về hệ điều hành, được trang bị CPU 4 lõi và cổng HDMI, cộng với bàn phím và kết nối mạng”, Ryonghung quảng bá về chức năng trên chiếc máy tính bảng của mình.

Rõ ràng chiếc iPad “Triều Tiên” này không thể so với iPad của Apple, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu Apple có thực hiện thủ tục pháp lý nào nhằm vào Ryonghung khi thương hiệu của mình bị vi phạm bản quyền hay không? Và liệu pháp luật Triều Tiên có công nhận quyền sở hữu thương hiệu iPad tại quốc gia của mình hay không? Đây rõ ràng là một tình huống khó xử với Apple.

Trước đó Apple cũng đã phải chi ra 60 triệu USD để giàn xếp một vụ rắc rối về thương hiệu iPad tại thị trường Trung Quốc khi một công ty Trung Quốc khẳng định đã đăng ký bản quyền thương hiệu “iPad” tại quốc gia này trước Apple.

Hình ảnh chiếc máy tính giống iMac được sử dụng tại Triều Tiên
Hình ảnh chiếc máy tính giống iMac được sử dụng tại Triều Tiên

Hệ điều hành “Red Star 3.0” được sử dụng trên đó cũng có giao diện giống OS X của Apple
Hệ điều hành “Red Star 3.0” được sử dụng trên đó cũng có giao diện giống OS X của Apple

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên “vay mượn” sản phẩm từ Apple. Trước đó hình ảnh một chiếc máy tính sử dụng hệ điều hành “Red Star 3.0” do chính Triều Tiên phát triển được một du khách ghi lại tại quốc gia này cho thấy thiết kế của máy tính giống với chiếc máy tính iMac của Apple, trong khi giao diện hệ điều hành Red Star lại giống với giao diện OS X của Apple.

T.Thủy
Theo Gizmodo/NK