TPHCM: Phát hiện hàng trăm mực in giả mạo

Quản lý thị trường TPHCM vừa bắt giữ hàng trăm sản phẩm mực in giả mạo, trong đó có hơn 470 hộp mực in phun giả, 2 hộp mực in laser giả, hơn 50 bao bì giấy carton giả và 90 con dấu HP giả mạo.

Theo các cơ quan chức năng địa phương, tổng giá trị mức phạt cho một công ty kinh doanh mực in tái nạp và công ty bán lẻ mực in vì những hành động bất hợp pháp này ước tính hàng chục triệu đồng.

 

HP đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để thực hiện những chương trình này. Chương trình chống hàng giả toàn cầu của HP kết hợp các thông lệ chống hàng giả hàng đầu cùng với các đối tác và các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại việc sản xuất, phân phối, kinh doanh những hộp mực máy in giả mạo sản phẩm của HP.

 

Trên phạm vi toàn cầu, HP cũng quyết liệt chống hàng giả với việc triển khai hơn 4.723 cuộc điều tra tại 88 quốc gia trong vòng 4 năm qua và thu giữ số lượng sản phẩm phụ kiện in ấn giả mạo lên tới hơn 47,23 triệu chiếc ( các cuộc điều tra được tiến hành trên mọi châu lục ngoại trừ Châu Nam Cực). Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, trong vòng 4 năm qua HP đã thực hiện 2.641 cuộc điều tra ở nhiều quốc gia với 2.111 hoạt động tăng cường pháp luật (bao gồm tiến hành khám xét và tịch thu), bắt giữ hơn 15 triệu sản phẩm và nguyên liệu giả.  

Trong khuôn khổ chương trình chống hàng giả, trên toàn cầu HP còn chủ động triển khai những cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng cách phát hiện những phụ kiện in ấn giả mạo. HP cũng tích hợp thêm những công nghệ hiện đại vào các sản phẩm của mình và trong bao bì của các hộp mực để giúp người tiêu dùng có cơ sở phát hiện các loại phụ kiện giả mạo.

 

Toàn bộ các bao bì của HP tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều có một tem an ninh với công nghệ đổi màu giúp khách hàng dễ dàng xác định các sản phẩm chính hãng của HP.

 

PV