1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tony Blair "đánh vật" với điện thoại di động và đèn đỏ

(Dân trí) - Cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã phải nỗ lực thích ứng với cuộc sống sau 10 năm cầm quyền ở phố Downing bằng việc học cách nhắn tin trên điện thoại di động và làm quen với đèn đỏ.

Trong buổi gây quĩ cho Công đảng tổ chức tại sân vận động Wembley ngày 12/7, nhà cựu lãnh đạo đã khôi hài tiết lộ rằng cuối cùng ông đã được dạy cách sử dụng điện thoại di động.

 

Sau khi cố gắng gửi tin nhắn từ chiếc Motorola đỏ đặc biệt, ông nhận được tin nhắn phản hồi: "Bạn là ai?".

 

Tony Blair đã mua chiếc điện thoại di động đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái nhưng dường như quá bận rộn và không có thời gian rảnh rỗi để học cách sử dụng.

 

Ông Tony Blair cũng cho biết, ban đầu ông rất bực mình mỗi khi phải dừng trước đèn đỏ bởi ông có thể vượt qua khi còn đương chức.

 

Tony Blair đã chuyển giao cương vị thủ tướng Anh cho người bạn lâu năm Gordon Brown vào ngày 27/6 vừa qua sau một thập kỷ cầm quyền. Hiện ông Blair là đặc phái viên Trung Đông cho nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và Nga.

 

Ông Blair vốn được xem là người lạc hậu, luôn bị các đồng nghiệp cũ miêu tả là "con người của giấy mực".

 

Cho tới năm ngoái, ông Blair mới có địa chỉ e-mail riêng và đã phải nhờ con gái Kathryn tải các bài hát xuống chiếc iPod.

 

VTH

Theo AP