Tội iPhone làm “gián điệp” vẫn đeo bám Apple

(Dân trí) - Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) vừa quyết định phạt Apple 3 triệu won (khoảng 2.800 USD) vì tội thu thập dữ liệu vị trí của người dùng điện thoại iPhone ở nước này.

Phán quyết trên được giới chức trách Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh những mối lo ngại về quyền riêng tư của người sử dụng điện thoại di động trên toàn thế giới đang ngày càng tăng lên.

 

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết sau một cuộc điều tra kéo dài 4 tháng, cơ quan này phát hiện ra rằng ngay cả khi người dùng iPhone vô hiệu hóa các hệ thống định vị trên chiếc điện thoại của họ, Apple vẫn thu thập được vị trí của người dùng từ ngày 22/6/2010 đến ngày 4/5/2011. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple bắt đầu bán ra điện thoại iPhone tại thị trường Hàn Quốc từ tháng 11/2009.
 
Tội iPhone làm “gián điệp” vẫn đeo bám Apple - 1

 

Trong khi đó, Apple phủ nhận việc hãng thu thập dữ liệu vị trí của người dùng iPhone.

 

“Apple không theo dõi vị trí chiếc điện thoại iPhone của các bạn. Apple chưa bao giờ làm như vậy và không bao giờ có ý định làm như vậy”, Steve Park, một phát ngôn viên của Apple tuyên bố. Đại diện Apple từ chối cho biết liệu Apple sẽ đồng ý nộp khoản tiền phạt trên hay không.

 

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên phạt tiền Apple vì tội xâm phạm quyền riêng tư. Hình phạt của Hàn Quốc có thể tạo ra một tiền lệ đối với những vụ việc tương tự ở nhiều nơi khác. Những mối lo ngại về iPhone đã bắt đầu gia tăng vào tháng 4 khi các nhà nghiên cứu an toàn dữ liệu ở Mỹ cho biết điện thoại iPhone của Apple lưu trữ thông tin vị trí trong vòng nhiều tháng mà không hề được mã hóa. Ở Hàn Quốc, một tòa án cũng đã ra phán quyết buộc đơn vị kinh doanh của Apple tại nước này phải trả khoản tiền bồi thường khoảng 950 USD cho một luật sư sau khi người này nộp đơn kiện cáo buộc Apple xâm phạm quyền riêng tư về thông tin vị trí. Apple đã tiến hành trả khoản tiền này vào cuối tháng trước.

 

Hệ thống định vị được sử dụng trong các ứng dụng như bản đồ và các chương trình chuyển hướng. Chúng cũng được sử dụng để xác nhận người dùng đủ điều kiện sử dụng các tính năng như xem các chương trình phát sóng truyền hình.

 

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) khẳng định đây là án phạt cuối cùng dành cho Apple. Ủy ban cũng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh của Apple và Google tại Hàn Quốc phải khắc phục “hành vi bất hợp pháp” là sao lưu thông tin vị trí của người dùng điện thoại mà không mã hóa dữ liệu và khẳng định hai công ty này cần giúp khách hàng hiểu rõ hơn về hệ thống theo dõi vị trí di động tương ứng. Tuy nhiên, KCC không ra tiến hành phạt Google.

 

Lois Kim, một phát ngôn viên của Google Hàn Quốc cho biết công ty hiện đang xem xét quyết định của KCC “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với KCC để trả lời những câu hỏi của họ”.

 

Võ Hiền

Theo Wall StreetJournal