1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010:

Tiêu chí chấm giải cần cởi mở hơn để thu hút nhiều người tham dự

(Dân trí) - Theo TS. Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, để có thể thu hút được nhiều hơn những sản phẩm đã ứng dụng thành công trong thực tế tham dự Nhân tài Đất Việt, hệ thống tiêu chí của giải thưởng nên được cởi mở hơn.

Sau vòng Chung khảo đầy kịch tính và sôi động, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Long để có được cái nhìn khái quát nhất về các sản phẩm lọt vào Chung khảo năm nay.

Xin ông cho biết đánh giá chung của mình về những sản phẩm vừa bảo vệ tại vòng Chung khảo Nhân tài Đất Việt năm nay?

Năm nay, khối sản phẩm đã ứng dụng trong thực tế lọt vào Chung khảo không được sự ủng hộ cao của Hội đồng, nhiều sản phẩm chưa thuyết phục được Hội đồng. So với năm trước, các sản phẩm năm nay không hơn được mấy, khiến Hội đồng khó khăn lắm mới lựa chọn được 1 giải đại diện.

Bản thân Hội đồng nhận thấy các sản phẩm trong nhóm này có độ tương đương, sự chênh lệch giữa các sản phẩm không thực sự lớn.
 
Tiêu chí chấm giải cần cởi mở hơn để thu hút nhiều người tham dự - 1
TS. Nguyễn Long trong buổi chấm chung khảo vừa qua.

Các sản phẩm nhóm có tiềm năng ứng dụng năm nay tập trung theo 2 xu hướng: 1 hướng đi theo công nghệ, khoa học; 1 hướng cố gắng dùng ý tưởng để có những ứng dụng rộng rãi cho thực tế ở Việt Nam. Hội đồng đánh giá cao hàm lượng nghiên cứu khoa học, dám đưa nền tảng ứng dụng về tương lai của các tác giả trong nhóm này.

Nói như vậy có phải là chất lượng các sản phẩm năm nay không bằng năm ngoái không?

Thực tế rất khó so sánh vì còn phụ thuộc vào xu thế của xã hội. Càng về sau, sự đánh giá của xã hội cũng như Hội đồng càng phải khắt khe hơn.

Năm ngoái, lần đầu tiên có 1 sản phẩm tích hợp phần cứng tham gia Giải thưởng. Hiện nay, các ứng dụng tích hợp và phần cứng xuất hiện ít mà hầu hết là các phần mềm ứng dụng. Trong xu thế hiện nay, để được đánh giá cao, ngoài việc được thị trường, cộng đồng, các cơ quan tổ chức công nhận, các sản phẩm còn phải theo được xu thế công nghệ. Cho nên, mỗi năm sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau, không thể thể nói hơn hay kém được.

Năm nay, có nhiều ý tưởng mới ở nhóm sản phẩm nhóm có tiềm năng ứng dụng không, thưa ông?

Có những sản phẩm có những ý tưởng mới, song cũng có những sản phẩm ý tưởng rất đơn giản nhưng không thấy nhiều người làm lại. Có những ý tưởng không mới nhưng cách đưa, cách giải quyết để có sản phẩm khiến Hội đồng mong muốn sản phẩm đó được ứng dụng rộng rãi.

Để các sản phẩm có tiềm năng ứng dụng có thể hoàn thiện hơn, ông có lời khuyên nào dành cho các tác giả thực hiện?

Trước hết, các bạn cần bước những bước vững chắc trên con đường yêu mến sản phẩm con đẻ của mình. Thêm vào đó, cần phải hiểu biết thị trường đúng thời điểm. Phải dám tìm kiếm thị trường ứng dụng.

Các bạn đã có sản phẩm tốt, đã thử nghiệm, có tiềm năng thì phải dám tìm môi trường để ứng những tiềm năng của nó. Những sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, rất ít người làm thì càng cần nỗ lực hơn.

Ông có kiến nghị gì để Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm sau có thể thành công hơn nữa?

Theo tôi, đối với nhóm sản phẩm đã ứng dụng, hệ thống tiêu chí của Ban tổ chức cần cởi mở hơn để khuyến khích nhiều người tham gia. Nhiều sản phẩm đã được ứng dụng thành công rồi nhưng không đi thi, nếu lôi kéo người ta đi thi được thì sẽ tốt hơn vì khi chấm những sản phẩm đã ứng dụng, Hội đồng thường so sánh với những sản phẩm đang tồn tại ở bên ngoài nhưng chưa từng đi thi.

Đối với các sản phẩm tiềm năng, điểm yếu của các bạn trẻ, những người say mê công nghệ thông tin là kế hoạch phát triển sản phẩm chưa thật mạch lạc. Bài toán kinh doanh của những người làm tin học muốn sáng tạo những sản phẩm đi đôi với bài toán phát triển để cho sản phẩm đi vào cuộc sống một cách vững mạnh.

Hội đồng luôn mong muốn, kỳ vọng các sản phẩm thực sự nhanh chóng đi vào cuộc sống vì đây là bệ phóng rất tốt cho họ.

Xin cảm ơn ông!

Tiến Nguyên