Thú vị cảnh nữ bệnh nhân chơi smartphone để... giảm đau

(Dân trí) - Điện thoại di động thường không được phép mang vào phòng mổ, tuy nhiên một bệnh viện tại Trung Quốc đã đưa ra một ngoại lệ khi cho phép một nữ bệnh nhân 69 tuổi mang chiếc smartphone của mình vào phòng mổ để bà có thể cảm thấy thư giãn trong khi các bác sĩ đang làm phẫu thuật.

Một bệnh nhân họ Zhu, 69 tuổi, đã nhập viện tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) để giải quyết dứt điểm căn bệnh liên quan đến tĩnh mạch ở chân của mình. Người phụ nữ này đã bị giãn tĩnh mạch chân trong hơn 10 năm qua vì công việc đòi hỏi bà luôn phải đứng liên tục trong lúc làm việc.

Bà Zhu bình thản sử dụng smartphone trong khi các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật cho mình
Bà Zhu bình thản sử dụng smartphone trong khi các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật cho mình

Các bác sĩ sau đó đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật để xử lý dứt điểm căn bệnh của bà. Điều đáng nói là các bác sĩ đã đặc cách và cho phép người phụ nữ này mang theo chiếc smartphone của mình vào phòng bệnh, là điều mà thông thường bị cấm ở các bệnh nhân khác.

Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật của bà Zhu chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản và chỉ gây tê cục bộ, do vậy các bác sĩ cho phép bà mang chiếc điện thoại của mình vào phòng mổ nhằm giúp bà cảm thấy thoải mái, thư giãn và đặc biệt để giảm đau khi ca mổ được tiến hành. Các bác sĩ cũng đã tiến hành tiệt trùng kỹ càng chiếc smartphone của bà Zhu trước khi cho phép bà mang nó vào phòng mổ.

Bà Zhu hoàn toàn tỉnh táo trong suốt ca mổ nên đã sử dụng chiếc smartphone của mình để nhắn tin cũng như chụp ảnh đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện ca mổ cho mình.

“Tôi cảm thấy khá thoải mái trong suốt ca mổ và không hề cảm thấy lo lắng điều gì”, người phụ nữ này chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, bà Zhu chỉ mất ít giờ để hồi phục và được xuất viện ngay trong ngày.

T.Thủy
Theo SCMP