Thiếu nữ dùng iPhone tử vong do dùng bộ sạc "dỏm"

(Dân trí) - Chi tiết mới về vụ thiếu nữ tử vong vì sử dụng iPhone trong lúc đang sạc ở Trung Quốc đã được hé lộ. Theo đó, bộ sạc dỏm kém tiêu chuẩn được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.

Ma Ailun, 23 tuổi, đã tử vong sau khi sử dụng chiếc iPhone của mình để gọi điện trong lúc cắm sạc. Theo những thông tin mới được tiết lộ của giới truyền thông Trung Quốc thì có thể Ma Ailun đã sử dụng một bộ sạc “nhái” cho chiếc iPhone của mình, thay vì sử dụng bộ sạc chính hãng của Apple.

Cục sạc iPhone chính hãng (trái) và hàng nhái không có sự khác biệt 
Cục sạc iPhone chính hãng (trái) và hàng nhái không có sự khác biệt 

Bên cạnh đó, theo điều tra của hãng truyền hình CCTV của Trung Quốc, Ma Ailun đã sử dụng iPhone 4 với lớp vỏ bằng thép không rỉ, thay vì sử dụng iPhone 5 với lớp vỏ nhôm như báo cáo ban đầu.

Theo Xiang Ligang, một chuyên gia điện tử viễn thông, trong bài phỏng vấn với hãng truyền hình CCTV cho biết thì bộ sạc dỏm mà Ma Ailun sử dụng co thể là nguyên nhân chính đã gây ra cái chết của cô.

“Chất lượng của các tụ điện và mạch bảo vệ trên các bộ sạc dỏm là không đảm bảo, và điều này có thể dẫn đến tình trạng nguồn điện 220 volt có thể đi trực tiếp vào pin điện thoại”, Xiang Ligang cho biết. “Nếu nguồn điện này bị rò rỉ ra lớp vỏ bằng kim loại, người dùng khi tiếp xúc có thể bị giật và gây ra tử vong”.

Nhận xét của Xiang Ligang phù hợp với nhận xét trước đó của Scott Wolfson, Giám đốc truyền thông của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, khi Wolfson cũng cho rằng việc sử dụng một bộ sạc dỏm không đạt tiêu chuẩn hay không phù hợp sẽ gây ra nguy cơ tử vong cho người sử dụng nếu điện thoại đang cắm sạc.

Những cục sạc điện thoại giả và nhái được bày bán rất nhiều tại Trung Quốc và không quá khó để sở hữu một cục sạc như vậy với giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.

Một giả thuyết khác được Xiang Ligang đưa ra đó là bộ sạc mà Ma Ailun sử dụng là bộ sạc của iPhone dành cho thị trường Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản, là những quốc gia sử dụng nguồn điện áp khác với Trung Quốc.

“Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản đều sử dụng nguồn điện 110 volt”, Xiang cho biết. “Trong khi đó Trung Quốc sử dụng nguồn điện 220 volt. Nếu bộ sạc đã được thiết kế để phù hợp với nguồn điện 110 volt thì khi sử dụng với nguồn điện cao hơn sẽ gây ra hiện tượng quá tải hay rò điện”.

Xiang cũng chia sẻ thêm thông thường nếu dòng điện quá tải sẽ gây nóng lớp vỏ của điện thoại, làm hư hỏng các mạch bên trong và làm cho thiết bị không sử dụng được. Tuy nhiên trong trường hợp tử vong của Ma Ailun, các nhà chức trách cho biết chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường, mặc dù có dấu vết cho thấy vỏ bên ngoài của nó đã bị đốt cháy nghiêm trọng, trong khi cáp kết nối, sạc và đầu cắm vẫn bình thường.

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn tiếp tục được cảnh sát điều tra. Phía Apple cũng cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Phạm Thế Quang Huy
Theo SCMP