Thị phần smartphone của Apple sắp vượt mặt Nokia

(Dân trí) - Thị phần trên thị trường điện thoại thông minh của Apple tăng với tốc độ phi mã và rất có thể đến năm 2013 sẽ qua mặt cả Nokia, theo thống kê của công ty khảo sát thị trường Generator Research.

Thị phần smartphone của Apple sắp vượt mặt Nokia - 1
App Store cũng là đòn bẩy giúp iPhone phát triển
 
Apple - “Thiên thời địa lợi nhân hòa”
 
Với diễn biến thị trường hiện nay, giới phân tích cho rằng vị trí của những ông lớn trên “mặt trận” smartphone sẽ đảo ngược. Theo họ, thị phần của Nokia sẽ giảm từ 40% xuống còn 20% trong 4 năm tới. Trong khi đó, iPhone sẽ tiếp tục chiếm lòng tin của người dùng và giúp Apple tăng thị phần lên 33%.

 

Generator Research dự đoán, năm 2011, thị phần của Apple sẽ ngang bằng với Nokia và “Quả táo” sẽ xuất xưởng được 77 triệu điện thoại trong năm đó.

 

Apple đang rất thuận lợi bởi sức hút của iPhone và cả sự lơ là của Nokia đối với thị trường smartphone. Apple chuẩn bị bước vào “thời hoàng kim” với tốc độ phát triển chóng mặt bởi sự kết hợp hoàn hảo của iPhone và App Store. Apple cũng có rất nhiều lợi thế khi sản xuất iPhone bởi hãng đã có sẵn “tín đồ” iPod, nên việc “tậu” thêm một chiếc điện thoại đồng bộ nữa là điều dễ hiểu. iPhone được xem như là một thiết bị lai giữa điện thoại và thiết bị giải trí đa phương tiện.

 
Nokia - Nạn nhân của chính mình
 
Thị phần smartphone của Apple sắp vượt mặt Nokia - 2
Nokia N97 là đối thủ  “sinh sau đẻ muộn” của iPhone
 

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng Nokia lại chính là nạn nhân của hãng trong chiến lược đầu tư vào thị trường điện thoại giá rẻ. Hãng đã đầu tư phần lớn tài chính để sản xuất điện thoại bình dân cho các nước đang phát triển nên không còn đủ nguồn lực để thúc đẩy phân đoạn smartphone. Có vẻ như hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới cũng đang cố gắng để bảo vệ vị trí của mình trên thị trường smartphone nhưng lại không “toàn tâm toàn ý” để thúc đẩy hoạt động kinh doanh dòng điện thoại cao cấp này. Vì thế, Nokia không đạt được mức lợi nhuận mong muốn trên thị trường smartphone.

 

Rất nhiều khả năng Nokia sẽ để mất thị phần về tay đổi thú bởi hãng đã quá chậm chạp trong cuộc chạy đua. Trong khi hãng nhanh chóng “đáp trả” sự lên ngôi của BlackBerry bằng phiên bản E71 thì lại mất hơn 1 năm rưỡi để có câu trả lời với điện thoại cảm ứng iPhone - 5800 XpressMusic và N97.

 

Sự bành trướng một cách nhanh chóng của gian hàng App Store của Apple cũng đã buộc Nokia khai trương “chợ” Ovi Store mặc dù gian hàng kinh doanh nhạc và trò chơi N-Gage trước đây của hãng chỉ mang lại một nguồn thu khiêm tốn.

 

Generator cho rằng, Apple vẫn có thể thúc đẩy thêm doanh số nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa App store và các nhà mạng. Theo giới phân tích, hợp đồng hai bên sẽ giúp các nhà phát triển phần mềm hào hứng hơn trong việc viết ra những chương trình thú vị cho iPhone.
 
N.H.
Theo Electronisa