Thêm một quý thua lỗ, tình cảnh Nokia ngày càng bi đát

(Dân trí) - Hãng điện thoại Phần Lan Nokia đã lại tiếp tục có một quý tài chính thua lỗ, trong khi đó dòng smartphone mang thương hiệu Lumia sử dụng nền tảng Windows Phone của hãng vẫn chưa thể tìm được một chỗ đứng trên thị trường với doanh thu hết sức khiêm tốn.

Hôm qua Nokia đã đưa ra bản báo cáo tài chính của quý II/2012, với những con số cho thấy một tương lai hết sức ảm đạm cho hãng sản xuất điện thoại Phần Lan.

Mặc dù đã sa thải hàng ngàn nhân viên cũng như đóng cửa hàng loạt các nhà máy, phòng nghiên cứu tại nhiều nước tuy nhiên vẫn chưa đủ để giúp Nokia vượt qua khủng hoảng. 

Tổng doanh thu trong quý II/2012 của Nokia đạt 9,5 tỷ USD, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó số tiền thua lỗ của Nokia trong quý này lên đến 1,03 tỷ USD, tăng gấp đôi so với khoản thua lỗ 452 triệu USD so với quý II/2011.

Doanh số bán hàng của smartphone vẫn tiếp tục ì ạch, mặc dù đã chuyển đổi dần từ nền tảng Symbian sang nền tảng Windows Phone của Microsoft. 

Dòng smartphone Lumia chưa đủ sức để giúp Nokia vượt qua khủng hoảng
Dòng smartphone Lumia chưa đủ sức để giúp Nokia vượt qua khủng hoảng

Trong 3 tháng qua, Nokia chỉ bán được 4 triệu smartphone mang thương hiệu Lumia sử dụng nền tảng Windows Phone, một con số hết sức khiêm tốn nếu so với 35,1 triệu chiếc iPhone mà Apple đã tiêu thụ được trong cùng thời gian này. Đáng chú ý, Symbian vẫn là nền tảng thu về nhiều nhất cho Nokia khi bán được hơn 6 triệu thiết bị trong quý II/2012.

Hiện Nokia cũng như Microsoft vẫn đang rất chất vật để tìm chỗ đứng cho nền tảng Windows Phone trên thị trường smartphone khi mà cả Android lẫn iOS đều đã tạo được những thị phần vững chắc trong thị trường này.

Nhìn chung, doanh thu từ smartphone của Nokia đã giảm sút 14% so với cùng kỳ năm 2011, mặc dù dòng smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone chỉ vừa được ra mắt từ cuối năm ngoái. Trong khi đó, điện thoại cơ bản của Nokia vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng khi tăng thêm 4% so với quý I/2012, đạt 73 triệu máy được tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia phân tích thì tình hình của Nokia sẽ khó có thể cải thiện trong những tháng cuối năm 2012 và Nokia sẽ phải tiếp tục chịu thua lỗ trong những tháng sắp tới, thậm chí có thể là thua lỗ nặng nề hơn.

Hiện đang khó khăn để tìm chỗ đứng cho dòng smartphone sử dụng Windows Phone 7 chỉ vừa ra mắt không lâu, Nokia lại phải đối mặt với khó khăn chồng chất hơn nữa khi Microsoft ra mắt Windows Phone 8 trong khi dòng smartphone Lumia hiện tại của Nokia không thể nâng cấp lên nền tảng mới, điều này sẽ khiến cho người dùng không còn hào hứng với dòng smartphone dùng Windows Phone 7 của Nokia.

Để trấn an các khách hàng, CEO Stephen Elop của Nokia khẳng định rằng dòng smartphone Lumia vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, được trang bị những  tính năng mới của Windows Phone 8, ngay cả khi không thể nâng cấp trực tiếp lên phiên bản hệ điều hành mới.

Stephen Elop cũng không quên liên hệ với tình trạng của smartphone sử dụng Android khi nhiều sản phẩm được tung ra thị trường mà không được trang bị phiên bản Android mới nhất cũng như không thể được nâng cấp lên phiên bản mới.

CEO Stephen Elop vẫn là người lạc quan nhất trước tình cảnh bi đát của Nokia
CEO Stephen Elop vẫn là người lạc quan nhất trước tình cảnh bi đát của Nokia

Nokia cho biết mục tiêu trước mắt của hãng là tăng giá bán trung bình dòng smartphone Lumia để mang về thêm nhiều lợi nhuận. Để giải thích cho sự tăng giá sản phẩm trong tương lai, Elop cho biết: “Bạn sẽ thấy được sự khác biệt ngày càng tăng cũng như những khả năng độc nhất vô nhị trên smartphone của chúng tôi”.

“Nokia đang có những hành động để đương đầu với giai đoạn chuyển tiếp này”, Stephen Elop vẫn lạc quan về những quý thua lỗ liên tiếp mà Nokia đã phải trải qua.

Một trong những hành động mà Nokia và Stephen Elop đang được cân nhắc đến đó chính là bán đi số lượng bằng sáng chế mà hãng đang sở hữu, ước tính có giá trị 6 tỷ USD. Trong quý II/2012, Nokia đã bán đi một số bằng sáng chế để thu về số tiền 400 triệu USD, tuy nhiên Stephen Elop thừa nhận đây không phải là một nguồn thu ổn định trong tương lai dài.

Các chuyên gia nghiên cứu thị trường nhận định nếu không cải thiện được tình hình và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng như hiện tại, tương lai của Nokia sẽ rất ảm đảm và ngày thế giới phải chia tay một “tượng đài công nghệ” có thể sẽ không còn xa.

T.Thủy
Tổng hợp