Số máy tính sử dụng trên thế giới vượt ngưỡng 1 tỷ

(Dân trí) - Lượng máy tính sử dụng trên toàn cầu đã vượt 1 tỷ với sự đóng góp đáng kể của các thị trường mới nổi, tốc độ tăng trưởng tại đây được dự báo sẽ nhân đôi vào đầu năm 2014. Công ty khảo sát thị trường Gartner cho thấy.

Theo Gartner, hiện tại, thị trường phát triển chiếm 58% trong tổng số 1 tỷ máy tính đã được sử dụng, nhưng khu vực này sẽ chỉ chiếm 30% trong số 1 tỷ PC tiếp theo.

Hãng phân tích thị trường này nhận định, sự phổ biến của công nghệ không dây, mạng băng thông rộng, cộng với giá bán PC ngày càng giảm là những yếu tố kích thích người tiêu dùng tại các nước đang phát triển tiếp cận với máy tính. Yếu tố quan trọng nhất có lẽ là sự nhận thức của người dùng đã thay đổi, họ biết máy tính là thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc.

 

Gartner dự đoán năm nay sẽ có hơn 180 triệu máy tính được thay thế, một số sẽ được bán cho người mua máy cũ thông qua nhiều kênh, một số tháo dỡ ra thành nhiều bộ phận và để tái chế, còn phần nhiều là quẳng ra thùng rác.

 

“Ước tính sẽ có khoảng 35 triệu PC bị đổ ra thùng rác mà không hề nghĩ đến các chất độc hại sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường”, nhà phân tích Meike Escherich của Gartner nhấn mạnh.

 

Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ở các nước mới nổi, khi mà số máy tính cũ đã đến lúc bị bỏ phế tăng cao.

 

T.Vũ

Theo Reuters