Smartphone: Vượt lên chính mình!

(Dân trí) - Điện thoại thông minh (smartphone) vốn bị bó hẹp trong một phân đoạn thì trường thì nay thiết bị liên lạc giống như một chiếc máy tính thu nhỏ này đang dần nâng vị thế của mình và tạo nhiều cơ hội cho ngành không dây phát triển.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner, trong mùa mua sắm Giáng Sinh sắp tới, người tiêu dùng sẽ đổ xô đi mua điện thoại thông minh, nâng tổng số smartphone được bán ra trong năm nay lên 81 triệu - chiếm 8% toàn bộ thị trường di động toàn cầu và tăng 6% so với năm ngoái.

Thống kê của công ty phân tích In-Stat cũng cho thấy, doanh số của smartphone trong nửa đầu năm nay đã tăng 50% so với 2005.

 

Không giống như những ĐTDĐ thông thường, smartphone có hệ điều hành giống như máy tính và có các chương trình tải và chạy trên máy tính. Hầu hết các tính năng dữ liệu nâng cao, như e-mail, tin nhắn IM và xử lý văn bản, đều được trang bị trong smartphone. Một số model còn có cả bàn phím đầy đủ QWERTY như máy tính.

 

Ross Rubin, một nhà phân tích của công ty NPD, cho biết, smartphone từng được xem như là một sản phẩm chuyên biệt, chỉ dành riêng cho những người dùng chuyên nghiệp, cần đến những tính năng văn phòng bên cạnh nhu cầu liên lạc bằng thoại. Kiểu dáng cồng kềnh và giá bán trên trời là thách thức lớn nhất để smartphone trở thành “vật bất ly thân” của người dùng phổ thông.

 

Tuy nhiên, kiểu dáng và giá cả hiện nay của smartphone đã dần “thân  hiện với người dùng”, phát ngôn viên của Nokia Keith Nowak nói. Điều này sẽ giúp thị trường phát triển dễ dàng hơn.

 

Smartphone - Lợi nhiều bề

 

Ngành di động không dây đang tràn trề hy vọng với những triển vọng tốt đẹp mà smartphone mang lại.

 

Các hãng viễn thông thì “hừng hực khí thế” với hàng loạt chiến dịch marketing, quảng cáo để khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ dữ liệu, với phí gia tăng hàng tháng khoảng 10-15USD. Còn, các công ty sản xuất điện thoại không thể làm ngơ với smartphone bởi mang lại cho họ một ngồn thu khá lớn. Với người dùng là doanh nhân, sở hữu đến 3 chiếc điện thoại thông thường vẫn không tỏ ra hiệu quả bằng 1 smartphone lịch lãm, uy lực.

 

Điều này có thể giải thích sự đổ bộ của các smartphone đời mới. Palm, Samsung, Motorola và Nokia là những hãng vừa mới tung ra thị trường các model mới nhất. Trong tháng này, Motorola đã tuyên bố kế hoạch sẽ mua lại Good Technology, công ty sản xuất phần mềm e-mail cho smartphone. Trong năm nay, Nokia cũng đã thâu tóm công ty e-mail Intellisync.

 

Thế nhưng, smartphone cũng gây ra không biết bao phiền hà cho người tiêu dùng bởi những tính năng nâng cao của nó. Rất nhiều người dùng không bao giờ download các nội dung giải trí chỉ vì phải trải qua nhiều thao tác phức tạp.

 

Hương Anh

Theo USAToday