Sinh viên TPHCM hào hứng trong buổi phát động giải thưởng NTĐV 2015

(Dân trí) - Qua 11 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (NTĐV) ngày càng lan tỏa và có sức ảnh hưởng tới cộng đồng xã hội. Điều này thể hiện rõ trong buổi phát động giải thưởng tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM chiều ngày 27/5 khi đông đảo các bạn trẻ, sinh viên quan tâm.

Đại diện hội đồng giám khảo chia sẻ với sinh viên
Đại diện hội đồng giám khảo chia sẻ với sinh viên

Từ đầu đến cuối buổi lễ phát động, các sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ của đại diện ban giám khảo. Đây chính là dịp để sinh viên rút ra được nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất nếu có sản phẩm dự thi.

PGS.TS Lê Hoài Bắc, người tham gia hội đồng giám khảo khẳng định đây là giải thưởng uy tín nhất, bổ ích, lý thú, đầy hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trong khi đó, TS Nguyễn Long, thành viên hội đồng giám khảo cho rằng: đối với sinh viên, nếu các bạn có đam mê thì coi đây như là khóa luận tôt nghiệp của mình, tự tay làm. “Các bạn vào được vòng chung khảo đều thành công bởi doanh số tăng, ý tưởng nhiều. Để có giải, các bạn làm sao để hội đồng giám khảo hỏi nhiều nhất thì các bạn có giải cao nhất. Có những cãi nhau chí tử thì các bạn được giải cao”, ông Nguyễn Long nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, đại diện các thí sinh, đội đạt giải các năm trước cũng có mặt giao lưu với sinh viên. Ths Ngô Quang Vinh- thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) - Đại học Quốc gia TPHCM với giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2014 với sản phẩm CNTT ứng dụng thành công “Chip vi điều khiển 8-bit thương mại của Việt Nam SG8V1” kể về quá trình để đạt giải cao nhất năm ngoái.

“Năm 2009 chúng tôi đạt giải nhì (năm 2009 không có giải nhất-PV) dành cho sản phẩm chip VN801 ở hạng mục sản phẩm tiềm năng. Năm 2009, khi đưa sản phẩm đi dự giải thì trong cộng đồng khoa học lúc đó đã không tin được là Việt Nam làm được con chip vi xử lý. Thậm chí có ý kiến nói rằng chúng tôi ăn cắp của nước ngoài. Chính điều này đã tạo được dư luận và được xã hội quan tâm hơn về vấn đề vi mạch. Đó cũng là động lực cho chúng tôi tiếp tục tìm tòi phát triển cho sản phẩm. Đến năm 2014, trải qua 5 năm chúng tôi đã phát triển và khảo sát nhu cầu thị trường để ra được sản phẩm SG8V1. Lần này không còn là tiềm năng nữa mà là sản phẩm đã ứng dụng thành công và chúng tôi đã giành được giải nhất”, ông Vinh chia sẻ.

Ông Vinh cũng cho biết Trung tâm sẽ cân nhắc việc tham gia vào giải thưởng NTĐV để đẩy mạnh thương mại hóa các dòng sản phẩm chip. Nếu như tham gia thì lần này chúng tôi sẽ tham gia dòng sản phẩm chip analog.

Còn ông Hoàng Ngọc Trung, Công ty AI là đơn vị có nhiều sản phẩm tham gia giải thưởng nhiều nhất cho biết năm 2007, tôi vừa mới ra trường, có ấp ủ, nghiên cứu một số sản phẩm và chúng tôi chọn Giải thưởng NTĐV vì giải thưởng uy tín và chúng tôi được giải nhất. Sau đó, chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi được tham gia nhiều dự án lớn như giáo án điện tử của Đại học Luật TPHCM, tham gia dự án của Bộ LĐTB&XH. Giải thưởng NTĐV thực sự có ý nghĩa đối với sự phát triển của công ty chúng tôi.

Trải qua 11 năm, giải thưởng năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên yêu thích nghiên cứu, sáng tạo. Phần trao đổi giao lưu với ban giám khảo giải thưởng trở thành buổi chia sẻ.

Một sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Khoa học Tự nhiên thắc mắc rằng nếu so với các cơ quan và các anh chị đã từng có kinh nghiệm tham dự thì sinh viên lần đầu tham gia sẽ có cơ hội lẫn thách thức như thế nào?

TS Nguyễn Long: nếu các bạn có sản phẩm thì hãy mạnh dạn đăng ký tham dự. Điều quan trọng nhất điều đầu tiên là có ý tưởng, sau đó dùng các kiến thức, kỹ năng của mình để biến ý tưởng ấy thành sản phẩm có giá trị. Giá trị ở đây sẽ có lợi với các bạn, trước hết là về học tập bằng kiến thức của mình bản thân các sinh viên sẽ trao dồi thêm, thúc đẩy lòng ham mê học tập hơn để làm ra những sản phẩm tốt hơn. Điều thứ 2 là mở ra con đường tương lai cho các em, nếu các em mang những kiến thức từ trường đã dạy lồng ghép vào trong sản phẩm. Bởi vì những sản phẩm tốt nhất bao giờ cũng là những sản phẩm tối ưu, riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin thì chỉ có những trường hàng đầu về lĩnh vực này mới đào tạo tốt. Điều đầu tiên là tự tin, có ý tưởng tốt hướng đến ứng dụng mà bản thân sinh viên tự tay thực hiện với sự chia sẻ của bè bạn và sự giúp đỡ của các thầy cô và chuyên gia.

Còn một nữ sinh viên thì đặt câu hỏi rằng: năm 2014 vừa qua được đánh dấu là năm thành công của giải thưởng với đặc điểm 3 hệ thống giải đều có giải nhất. Ban giám khảo đánh giá như thế nào về các đội dự thi và mong đợi gì vào những sản phẩm tham dự giải thưởng trong năm 2015 này?

Đại diện ban giám khảo, TS Nguyễn Long cho rằng: cơ hội cho sinh viên là đặc biệt lớn trong lĩnh vực di động. Còn tiềm năng thì ngoài di động ra còn rất nhiều lĩnh vực mà các bạn có thể ứng dụng được. Các bạn cố gắng tìm những ý tưởng thường ngày nhất và làm sao kết nối được những điều mình đã học được với công nghệ hiện nay đang làm dù đơn giản những có thể rất thành công. Còn lại lĩnh vực thứ 3 có giải nhất thì cực kỳ khó khăn đã ứng dụng rộng rãi. Tất nhiên đối với sinh viên rất còn trẻ, trong vòng  1,2 năm mà đoạt giải là rất khó trừ khi có những “bôn ba” như Nguyễn Hà Đông có “Happy Bird” luôn đứng số 1 của các Apps, vừa tài lại vừa có tiền. Đối với sinh viên, thì để đạt giải nhất là rất khó nhưng được vào vòng chung kết hoặc có giải là điều không khó đối với sinh viên.   

Sinh viên tên Duy, ĐHKHTN thắc mắc ở mảng công nghệ thông tin thì các đề tài khi tham gia giải thưởng, có những tiêu chí của từng mảng như thế nào? Khi tham gia, tập thể hay cá nhân? Có chia bảng hay không?

TS Nguyễn Long trả lời rằng “Nhân tài Đất Việt là sản phẩm. Các bạn gửi ý tưởng thôi thì rớt ngay từ vòng gửi xe. Ít ra ở bản thân các bạn phải nhận ra là nó đã được hoàn thiện, nếu được thì chia sẻ với bạn bè để người khác đánh giá thì hãy dự thi. Ở đây không chia bản mà có 3 nội dung là các ứng dụng trên di động, tiềm năng ứng dụng, sản phẩm đã ứng dụng thành công. Hội đồng sẽ chấm chọn để vào vòng chung khảo sau đó đối thoại trực tiếp để chọn ra sản phẩm xuất sắc nhất trao giải”.

Bất ngờ nhất chính là trong phần trò chơi trả lời câu hỏi về những hiểu biết của Giải thưởng NTĐV, cả hội trường trở nên sôi động vì sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên. Sự sôi nổi của các bạn trẻ thể hiện sự hiểu biết, tìm tòi của giới trẻ hiện nay đối với giải thưởng danh tiếng này.

  

  

  

Sinh viên hào hứng tham gia giao lưu tại chương trình chiều ngày 27/5 tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM

Trả lời câu hỏi tìm hiểu về giải thưởng NTĐV
Trả lời câu hỏi tìm hiểu về giải thưởng NTĐV
Trả lời câu hỏi tìm hiểu về giải thưởng NTĐV
Trả lời câu hỏi tìm hiểu về giải thưởng NTĐV

Niềm vui khi trả lời đúng câu hỏi
Niềm vui khi trả lời đúng câu hỏi

Những gì diễn ra trong buổi phát động tạo được niềm tin rằng Giải thưởng NTĐT năm nay sẽ luôn là cơ hội để sinh viên sáng tạo, học hỏi.

Lê Phương – Công Quang

Ảnh: Quốc Phan

Clip: Phạm Nguyễn