Sau Brexit, nhiều “ông lớn” công nghệ cân nhắc đóng văn phòng tại London

(Dân trí) - Sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy Anh sẽ rút lui khỏi EU sau 43 năm gắn bó, nhiều hãng công nghệ lớn, trong đó có Samsung, LG, Google Amazon... đang cân nhắc sẽ đóng cửa trụ sở của mình tại London, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, để mở trụ sở tại một nơi khác thuộc EU.

Không chỉ là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, London còn là trung tâm công nghệ lớn nhất châu Âu, tuy nhiên cùng với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cho thấy Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu EU trong thời gian tới đã buộc các hãng công nghệ lớn trên thế giới phải suy nghĩ lại việc đặt trụ sở tại London.

Theo thông tin từ tờ báo Korea Herald của Hàn Quốc, hai hãng công nghệ lớn của nước này là Samsung và LG đang xem xét lại chiến lược kinh doanh của mình tại thị trường nước Anh, trong đó Samsung đang cân nhắc việc đóng cửa trụ sở chính tại London và chuyển sang một thành phố khác ở quốc gia thuộc liên minh EU.

Việc Anh quyết định rời khỏi EU buộc các “ông lớn” công nghệ phải đau đầu tìm cách đối phó
Việc Anh quyết định rời khỏi EU buộc các “ông lớn” công nghệ phải đau đầu tìm cách đối phó

Trước đó, cả Samsung lẫn LG doanh số không tốt tại thị trường châu Âu do sự suy thoái kinh tế của châu lục này trong những năm gần đây. Doanh số của Samsung tại châu Âu chỉ đạt 21,2% tổng doanh số trong năm 2013 và giảm xuống còn 12,8% trong năm ngoái. Trong khi đó, với LG, con số này là 11,2% trong năm 2013 và còn 10,3% trong năm ngoái.

Hiện tại, cả Samsung lẫn LG đều không có nhà máy tại Anh. Nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử gia dụng của Samsung đặt tại Ba Lan, nhà máy sản xuất TV của Samsung đặt tại Slovakia và Hungary, trong khi đó nhà máy chính tại thị trường châu Âu của LG đặt tại Ba Lan. Với việc Anh rút lui khỏi EU sẽ khiến Samsung và LG chịu những mức thuế mới khi nhập sản phẩm vào thị trường Anh.

Không chỉ Samsung và LG đang cân nhắc lại chuyện kinh doanh tại thị trường Anh mà các hãng công nghệ lớn tại Mỹ như Google và Amazon cũng cân nhắc lại việc thay đổi trụ sở tại London.

Trước đó vào năm 2013, Google cho biết sẽ xây dựng trụ sở mới của hãng tại Anh và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016, với đủ chỗ cho khoảng 5.000 nhân viên Google. Trong khi đó, Amazon cũng cho biết kế hoạch sẽ mở văn phòng mới tại quận Shoreditch (London) với diện tích cho 5.000 nhân viên làm việc vào cuối năm sau. Tuy nhiên, cả Google và Amazon đều đang xem xét lại kế hoạch của mình sau quyết định rút lui khỏi EU của Anh. Văn phòng của Google trên thực tế vẫn chưa được khởi công và trong thời gian qua Google vẫn chỉ đang thuê trụ sở để làm việc, thay vì sở hữu một trụ sở của chính mình ở London.

Thay vào đó, các thành phố lớn của các quốc gia khác vẫn đang nằm trong EU như Paris của Pháp hay Berlin của Đức sẽ là “điểm đến lý tưởng” của các hãng công nghệ Mỹ khi tìm kiếm địa điểm để xây dựng trụ sở của mình tại châu ÂU.

Các hãng công nghệ Mỹ vẫn xem Vương quốc Anh nói chung và London nói riêng như một cửa ngõ để vạch định chính sách để xâm nhập vào toàn thị trường châu Âu do tầm ảnh hưởng của Anh đối với liên minh EU, tuy nhiên, tầm ảnh hưởng cũng như những lợi thế của Anh tại châu Âu sẽ bị thay đổi sau khi quốc gia này rời khỏi EU, do vậy các hãng công nghệ Mỹ cũng sẽ thay đổi lại cách tiếp cận thị trường châu Âu bằng cách rời bỏ nước Anh.

Hiện các hãng công nghệ lớn của Mỹ vẫn đang im lặng và chưa công khai về kế hoạch của mình trước quyết định rời khỏi EU của Anh, trong khi đó nhiều công ty lớn ở các ngành công nghiệp khác đã công khai kế hoạch của mình trước tình trạng này, chẳng hạn ngân hàng HSBC cho biết sẽ di chuyển 1.000 nhân viên của mình từ Anh sang Pháp sau khi Anh rời khỏi EU.

T.Thủy
Tổng hợp