RIM thừa nhận "giật dây" vụ biểu tình chống Apple

(Dân trí) - Hãng sản xuất điện thoại BlackBerry vừa gây sốc khi lên tiếng thừa nhận đã đứng đằng sau cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài cửa hàng Apple Store tại Sydney, Úc mang tên "Wake up"(Thức tỉnh) với thái độ công kích nhằm vào Apple và điện thoại iPhone.

Tờ The Age đưa tin trong chiến dịch này, hàng chục người mặc trang phục màu đen và tay cầm tấm bảng cũng phủ màu đen với thông điệp "Wake up" (Thức tỉnh) trên đó. Một trang web có địa chỉ tương tự thông điệp "Wake Up" cũng xuất hiện trên mạng. Ngoài việc giơ biểu ngữ trêu tức Apple ngay tại cửa hàng thì thời gian gần đây, một số trang tin của Australia cũng xuất hiện các banner quảng cáo với khẩu hiệu "thức tỉnh". RIM cho biết vụ biểu tình này là một động thái nằm trong chiến dịch lớn hơn nhằm quảng bá cho hệ điều hành di động BlackBerry 10 sắp sửa ra mắt của hãng.

RIM thừa nhận giật dây vụ biểu tình chống Apple
RIM chính thức thừa nhận đứng đằng sau vụ biểu tình chống Apple hồi tuần trước

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng chiến dịch "Wake Up", bao gồm hàng loạt các hoạt động khác nhau diễn ra ở các thành phố Sydney và Melbourne của Úc là do RIM Australia đạo diễn", RIM khẳng định. RIM cũng vừa ra mắt một website đếm ngược cho màn trình làng của BlackBerry 10. Theo đại diện của RIM thì hãng sẽ tiết lộ một điều thú vị vào ngày 7/5 sắp tới với "mục đích khởi động một cuộc tranh luận về việc làm kinh doanh có nghĩa như thế nào đối với người dân Úc". Do đó, chiến dịch "Wake Up" được thực hiện để khuấy động và thu hút sự quan tâm của người dân Úc hướng đến sự kiện sắp diễn ra này.

RIM thừa nhận giật dây vụ biểu tình chống Apple
Website đếm ngược cho màn trình làng của BlackBerry 10

Trước đó, nhiều người cho rằng chiến dịch "Wake Up" là do Samsung đứng đằng sau nhằm quảng bá cho mẫu điện thoại Galaxy S III sắp ra mắt của hãng sản xuất điện tử Hàn Quốc. Lý do Samsung bị nghi ngờ là vì hãng này thường tung ra các đoạn quảng cáo công kích vào Apple và các sản phẩm mang thương hiệu "Quả táo", đặc biệt là chiếc điện thoại iPhone đình đám. Tuy nhiên, Samsung đã ngay lập tức phản bác lại những cáo buộc đổ dồn vào mình. Samsung khẳng định họ không hề liên quan gì đến vụ biểu tình trước cửa hàng Apple Store tại Úc.

Võ Hiền
Tổng hợp