Ra mắt kênh truyền hình thông tấn

(Dân trí) - Chiều qua (25/8), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức ra mắt kênh truyền hình thông tấn (VNEWS) sau hai tháng phát thử nghiệm, đánh dấu sự ra đời kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận đầu tiên của Việt Nam.

Ra mắt kênh truyền hình thông tấn  - 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút phát sóng kênh truyền hình thông tấn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự lễ ra mắt và bấm nút phát sóng kênh truyền hình mới của TTXVN.

 

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ra đời của VNEWS là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình TTXVN trở thành tập đoàn mạnh phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông hiện đại. Thủ tướng đề nghị TTXVN tiếp tục đi đầu phản ánh trung thực, nhanh nhạy các sự kiện thời sự, góp phần định hướng dư luận trong đối nội và đối ngoại theo quan điểm của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò hãng thông tấn quốc gia, kịp thời bác bỏ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, không phù hợp với lợi ích của đất nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng kênh truyền hình mới sớm khẳng định được vị trí của mình đối với khán giả, góp phần cùng các sản phẩm thông tin báo chí khác của TTXVN thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan thông tin - ngôn luận chính thống của Đảng, một trung tâm thông tin chiến lược, hãng thông tấn chính thức, cơ quan phát ngôn tin cậy của Nhà nước.

 

Trong bài phát biểu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật giúp VNEWS chuyển tải nhanh chóng, chính thống các thông tin tới công chúng trong và ngoài nước.

 

Kênh truyền hình chuyên biệt về tin tức này phát tín hiệu kỹ thuật số trên hệ thống truyền hinh cáp của Đài Truyền hình Việt Nam (VCTV), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV - BTS), Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HCTV), Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), Truyền hình cáp Nacencom, Truyền hình tương tác qua mạng internet (IPTV) trên hệ thống kênh MyTV của VNPT.


PV