Ông chủ Facebook đã chi bao nhiêu tiền cho các hoạt động từ thiện?

(Dân trí) - Giới công nghệ đang xôn xao trước quyết định chi ra đến 99% tổng số cổ phiếu đang có tại Facebook cho các hoạt động vì cộng đồng mà CEO Mark Zuckerberg vừa tuyên bố. Trên thực tế, trước đó Zuckerberg cũng đã chi ra những khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động từ thiện.

Sau khi chào đón đứa con gái chào đời, CEO Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cho biết kế hoạch sẽ sử dụng 99% tổng số cổ phiếu của Facebook mà Zuckerberg đang nắm giữ, tương đương 45 tỷ USD, cho các hoạt động vì cộng đồng thông qua việc thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn do Zuckerberg nắm quyền quản lý và dùng tiền để đầu tư vào các dự án vì giáo dục, kết nối Internet...

Zuckerberg cũng cho biết sẽ bán số cổ phiếu có giá trị không quá 1 tỷ USD mỗi năm trong vòng 3 năm tới để vẫn nắm giữ quyền biểu quyết đa số tại Facebook.

Vợ chồng Mark Zuckerberg đã chi một khoản tiền lớn cho các hoạt động từ thiện trong thời gian qua
Vợ chồng Mark Zuckerberg đã chi một khoản tiền lớn cho các hoạt động từ thiện trong thời gian qua

Quyết định của Mark Zuckerberg lập tức nhận được sự hoan nghênh của giới công nghệ lẫn những nhà hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên trên thực tế, từ lâu Mark Zuckerberg đã là một nhà từ thiện hoạt động tích cực. Năm 26 tuổi, Mark Zuckerberg đã từng ký thỏa thuận tham gia chiến dịch “Lời hứa trao tặng” do Bill Gates và Warren Buffet khởi xướng nhằm quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động tư thiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mark Zuckerberg và vợ đã bỏ ra số tiền 1,6 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có một số hoạt động ủng hộ trong thời gian gần đây như 120 triệu USD để hỗ trợ giáo dục cho cộng đồng người nghèo tại khu vực vịnh San Francisco trong vòng 5 năm, 75 triệu USD tặng cho bệnh viện Tổng hợp San Francisco (sau đó bệnh viện này đã quyết định đổi tên thành Bệnh viện tổng hợp Zuckerberg San Francisco), 25 triệu USD ủng hộ cho Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) để chống lại căn bệnh Ebola, 100 triệu USD quyên góp cho hệ thống trường công tại Mỹ...

Mark Zuckerberg cho biết mình quyết định thực hiện các hoạt động từ thiện vào thời điểm hiện tại, thay vì sau này khi đã về già (như Bill Gates và nhiều tỷ phú khác) là vì muốn đầu tư cho tương lai và muốn khuyến khích những người khác cũng làm như vậy.

“Chúng tôi cần phải có sự đầu tư lâu dài trong hơn 25, 50 hay thậm chí 100 năm nữa”, Zuckerberg cho biết. “Những thử thách lớn nhất đòi hỏi một thời gian rất dài để đối mặt và không thể giải quyết bằng những suy nghĩ ngắn hạn”.

T.Thủy

Ông chủ Facebook đã chi bao nhiêu tiền cho các hoạt động từ thiện? - 2