Nộp đơn ly hôn do vợ mải mê nhắn tin đêm tân hôn

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại Jeddah ( Ả rập Xê út) đã nộp đơn ly hôn lên tòa án chỉ một ngày sau khi lễ cưới diễn ra, với lý do cô dâu đã quá mải mê nhắn tin với bạn thân của mình trong đêm tân hôn, thay vì ngó ngàng đến chú rể.


Cô dâu đã bị chú rể nộp đơn ly hôn vì quá mải mê nhắn tin

Cô dâu đã bị chú rể nộp đơn ly hôn vì quá mải mê nhắn tin

Sự việc xảy ra sau lễ cưới của cặp vợ chồng trẻ ở thành phố Jeddah, cặp đôi trở về phòng tại khách sạn để chuẩn bị cho đêm tân hôn. Tuy nhiên, cô dâu đã bám chặt lấy chiếc smartphone của mình để nhắn tin cho bạn bè, thay vì chú ý đến chú rể ở bên cạnh.

“Chú rể đã bị sốc khi cố gắng gần gũi và thân mật thì bị cô dâu phớt lờ, không phản hồi lại lời nói hay hành động của anh ấy”, một người thân của chú rể chia sẻ với tờ nhật báo Al Watan của Ả rập Xê út. “Khi chú rể hỏi cô dâu rằng giữa anh ấy và những người bạn của cô, ai quan trọng hơn, thì chú rể càng sốc hơn khi nhận được câu trả lời là những người bạn của cô ấy”.

Câu trả lời của cô dâu đã khiến chú rể tức giận, bỏ đi khỏi phòng tân hôn và khẳng định sẽ kết thúc mối quan hệ giữa hai người.

Nói là làm, chú rể đã lập tức gửi đơn ly hôn lên tòa án chỉ một ngày sau khi đám cưới giữa hai người diễn ra. Tòa án tại địa phương đã cố gắng hòa giải và khuyên cặp đôi này nên dành thời gian bên nhau để không đi đến quyết định nóng vội nhưng chú rể đã từ chối và khẳng định chỉ muốn ly hôn vợ ngay lập tức.

Được biết, ly hôn hiện đang khá phổ biến ở các cặp đôi mới cưới tại Ả rập Xê út, mà đôi khi chỉ vì những lý do không đáng có.

“Hiểu lầm, sự khác biệt trong quan điểm, kết hôn vội vã mà không có sự đánh giá sâu sắc về nhau... là những nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn trong giới trẻ”, chuyên gia tâm lý Al Maabi nhận xét. “Những cuộc hôn nhân bị ràng buộc cũng dễ dẫn đến thất bại khi không có nền tảng cơ sở cũng như sự tin tưởng lẫn nhau”.

T.Thủy