Nokia, Yahoo bắt tay để “vượt khó” trên đất Mỹ

(Dân trí) - Hôm qua, hai ông lớn trong thế giới công nghệ đang gặp khó khăn trong cuộc chạy đua trên thị trường di động tại Mỹ chính thức hợp lực với nhau để củng cố vị thế của mình trong "mảnh đất" smartphone đang phát triển chóng mặt.

Nokia, Yahoo bắt tay để “vượt khó” trên đất Mỹ - 1

Nokia và Yahoo bắt tay để cạnh tranh với các đối thủ.
 
Thương vụ cho phép Nokia khai thác công ty bản đồ NAVTEQ mà hãng đã thâu tóm để tăng thêm sức mạnh cho các dịch vụ bản đồ và định vị của Yahoo, trong khi đó, Yahoo có quyền chạy dịch vụ Mail và Chat trên các điện thoại thông minh của Nokia.

 

Không giống như các đối thủ Google và Microsoft, Yahoo không còn cải tiến công cụ tìm kiếm của mình và cũng không có hệ điều hành di động của riêng mình. Tuy nhiên, Yahoo vẫn là nhà cung cấp dịch vụ webmail hàng đầu tại Mỹ.

 

Trong khi đó, mặc dù Nokia vẫn là hãng điện thoại lớn nhất thế giới nhưng smartphone của hãng chưa bao giờ gây tiếng vang tại Mỹ. Nokia không thể cạnh tranh với các điện thoại của Apple, Android và RIM. Đây là một “thảm họa” của Nokia bởi những chiếc điện thoại đình đám nhất hiện nay đều xuất phát từ Mỹ.

 

Một điều dễ hiểu khi Yahoo và Nokia bắt tay nhau để tìm kiếm sự khác biệt, tạo ra chỗ đứng trên thị trường di động.

 

Dịch vụ sẽ được triển khai vào giữa cuối năm 2010 tại một số nước, và sẽ khai trương trên toàn cầu trong năm 2011.

 

T.Vũ

Theo Wired