Nokia và “canh bạc” cuối cùng mang tên Windows Phone

(Dân trí) - Chỉ ít ngày nữa Nokia sẽ trình làng những chiếc smartphone sử dụng Windows Phone đầu tiên của mình. Đây là thành quả đầu tiên sự hợp tác với Microsoft từ hồi tháng 2 vừa qua, nhưng cũng có thể là “canh bạc” cuối cùng của Nokia.

Smartphone sử dụng Windows Phone - “Canh bạc” sống còn của Nokia

Với việc trình làng những chiếc smartphone đầu tiên sử dụng nền tảng Windows Phone, Nokia đang phải đối mặt với nhiều sự kỳ vọng, cũng như những áp lực hết sức nặng nề.

Một mặt, Nokia và Microsoft được kỳ vọng sẽ tạo nên đối trọng mới cho Google và Apple, 2 hãng đang thống trị thị trường smartphone với nền tảng Android và iOS trong suốt 4 năm qua. 

Mặt khác, kể từ khi bắt tay hợp tác với Microsoft vào tháng 2 vừa qua, Nokia đã mất quá nhiều, phải cắt phải 18% nhân lực trước đây và doanh thu trong quý II và quý III của năm đã sụt giảm 597 triệu USD, một con số đáng kể. Không chỉ vậy, mối quan hệ hợp tác này chưa mang lại cho Nokia bất kỳ điểm nhấn nào thì các đối thủ chính như Apple, Google hay Samsung vẫn liên tục ra mắt những sản phẩm mới và vượt mặt hãng điện thoại đến từ Phần Lan trên phân khúc smartphone. 

Nokia và “canh bạc” cuối cùng mang tên Windows Phone - 1
Đây là cơ hội để Stephen Elop chứng minh chính sách bắt tay với Microsoft của mình là đúng đắn

Với những lý do trên, không quá bất ngờ khi việc Nokia phải gấp rút ra mắt những sản phẩm đầu tiên sử dụng Windows Phone như một biện pháp để cứu vớt “con tàu” Nokia đang dần mất lái, và đây được xem như là “canh bạc” quyết định số phận của Nokia.

Vào hôm thứ 5 vừa qua, khi Nokia công bố khoản thua lỗ 94 triệu USD trong quý III/2011, đây vẫn được xem là điều… đáng mừng vì nó vẫn ít hơn dự đoán của các nhà đầu tư. Mặc dù vậy, CEO Stephen Elop của Nokia vẫn tiếp tục “nói cứng”: “Những bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi của chúng ta vẫn ở phía trước. Với mỗi bước đi, bạn sẽ thấy chúng tôi có những phương pháp để thực hiện chiến lược của mình. Theo đuổi theo từng thời kỳ và chấp nhận những rủi ro trong quá trình chuyển đổi, trong khi vẫn tiếp tục đối phó với những thăng trầm khác nhau” - Elop tuyên bố.

Với tuyên bố của mình, có vẻ như Stephen Elop cũng “đặt cược” số phận của mình tại Nokia vào loạt smartphone sử dụng Windows Phone sắp tới. Và nếu đây tiếp tục là một thất bại của Nokia, thật khó để có thể biết được tương lai của “gã khổng lồ” đến từ Phần Lan cũng như “vị thuyền trưởng” của nó sẽ đi về đâu.

Tuy nhiên, Stephen Elop vẫn được an ủi phần nào, khi phần lớn các nhà phân tích thị trường uy tín đều tin vào sự thành công của liên minh Nokia và Microsoft. Hãng phân tích thị trường Gartner dự đoán rằng smartphone sử dụng Windows Phone của Nokia sẽ chiếm đến 20% thị trường smartphone vào năm 2015. 

“Tôi không chắc liệu Nokia có làm được điều đó hay không” - Carolina Milanesi, chuyên gia phân tích thị trường của Gartner cho biết - “Tuy nhiên, sự kết hợp giữa thương hiệu Nokia và Microsoft có lẽ cũng hấp dẫn để lôi kéo khách hàng”.

Windows Phone của Nokia - Khó “hot” tại Việt Nam

Trên thị trường ĐTDĐ Việt Nam, cái tên Nokia vẫn là một “thương hiệu” khó bị đánh bại, tuy nhiên đó chỉ là trên phân khúc điện thoại cơ bản, còn với phân khúc smartphone, dường như cái tên Nokia đã bị “xóa sổ” từ lâu.

Nhận xét về điều này, anh Trung, chủ nhân một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ trên phố Huế (Hà Nội), cho biết: “Nokia chỉ được chuộng khi trước đây chưa có iPhone và các dòng điện thoại Android. Còn bây giờ, rất ít người lựa chọn những smartphone sử dụng Symbian của Nokia”.

Một trong những lý do chính giải thích cho điều này chính là sự chậm chạp trong việc biến đổi kiểu dáng các sản phẩm. Có thể nhận thấy điều này trong loạt sản phẩm mà Nokia ra mắt gần đầy như N8, N9 hay X7… khó có thể tìm được điểm nhấn thực sự trên những phiên bản này.

Một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, đó là trong khi nền tảng Android liên tục được cải tiến, còn iOS liên tục được nâng cấp tính năng thì dường như, Symbian đã quá “già cỗi” để tham gia chạy đua, trong khi đó, người dùng tại Việt Nam đang đòi hỏi ngày càng cao hơn những tính năng trên chiếc smartphone của mình.

Về dòng sản phẩm sử dụng Windows Phone mới của Nokia có khả năng thành công tại thị trường Việt Nam hay không, anh Trung cho biết “tình cảnh” cũng không mấy khả quan.

Nokia và “canh bạc” cuối cùng mang tên Windows Phone - 2
Liệu Windows Phone có giúp Nokia lấy lại vị thế của mình tại thị trường Việt Nam? (Hình ảnh được cho là Windows Phone của Nokia)

Dự đoán này hoàn toàn là có căn cứ, bởi nhiều nguyên do. Đầu tiên, từ trước đến nay, Windows Phone không phải là nền tảng được lựa chọn nhiều của người dùng tại Việt Nam. Ngay cả thời “hoàng kim” của Windows Mobile (nền tảng tiền nhiệm của Windows Phone) cách đây khoảng chục năm, thì Windows Mobile vẫn bị “lép vế” so với Symbian của Nokia thời bấy giờ. 

Thêm một lý do để nghi ngờ về khả năng thành công của Nokia Windows Phone tại Việt Nam, đó là những hình ảnh đầu tiên của chiếc smartphone này cho thấy Nokia vẫn quá “bảo thủ” trong phong cách thiết kế sản phẩm của mình, vẫn thiết kế nguyên khối, không góc cạnh, không điểm nhấn… trong khi đó, với không ít người dùng tại Việt Nam, ngoài tính năng sử dụng, smartphone đôi khi còn là “một thứ trang sức” để thể hiện đẳng cấp của người dùng. Do vậy, không ít người lựa chọn những chiếc smartphone đẹp mắt và thu hút. 

Trong khi đó, theo ông Mai Triều Nguyên, GĐ chuỗi cửa hàng kinh doanh điện thoại cao cấp Mai Nguyên (TPHCM), bất lợi lớn nhất của Windows Phone là không hỗ trợ tiếng Việt nên chưa chắc Nokia đã bán điện thoại Windows Phone đầu tiên của mình tại Việt Nam. Tuy vậy, dù nhà sản xuất điện thoại Phần Lan chưa đặt vấn đề với các nhà phân phối trong nước nhưng hiện tại, các nhà phân phối và các đại lý ở Việt Nam tỏ ra "dè chừng" với Windows Phone, không dám nhập về bởi cộng đồng sử dụng không nhiều.

Ông chủ cửa hàng Mai Nguyên cho rằng nền tảng Windows Phone khó có "sức bật" tại thị trường Việt Nam. Giới công nghệ vẫn hy vọng Nokia có thể sẽ giúp Windows Phone chinh phục được người dùng trong nước, nhưng để tạo được cú hích là điều không dễ dàng gì. "Ai cũng mơ ước giá như điện thoại Nokia chạy hệ điều hành Android", ông Nguyên tỏ ra tiếc nuối bởi iOS và Android là 2 hệ điều hành phát triển rất tốt, khó có đối thủ nào theo kịp, đặc biệt là phiên bản Android 4.0 mới ra mắt, quá hữu ích và tiện lợi cho người dùng.

Dù sao, dự đoán về sự thành công của những chiếc smartphone đầu tiên của Nokia sử dụng nền tảng Windows Phone vào thời điểm này là quá sớm. Mọi câu trả lời, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào ngày 26 tới đây, khi Nokia trình làng chiếc smartphone sử dụng Windows Phone đầu tiên. Và hơn ai hết, chắc hẳn Nokia biết rằng đây là một “canh bạc sống còn” đối với mình mà hãng sản xuất điện thoại đến từ Phần Lan không thể để thua.

T.Thủy