Nokia tính chuyên gia nhập thị trường laptop

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Phần Lan, CEO Olli-Pekka Kallasvuo của hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới cho biết hãng đang có ý định sẽ gia nhập thị trường máy tính xách tay.

Nokia tính chuyên gia nhập thị trường laptop - 1
Hình ảnh mô phỏng laptop của Nokia

Khi được hỏi liệu Nokia có kế hoạch sản xuất laptop hay không, CEO Kallasvuo đã chia sẻ rất chân thành. Ông cho biết, Nokia đang muốn tìm kiếm thêm cơ hội để gia nhập thị trường này.

 

Thực tế, giới công nghệ đã đồn đại về kế hoạch Nokia sẽ gia nhập vào thị trường máy tính từ cuối năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên Nokia chính thức khẳng định về tham vọng “bành trướng” trên lãnh địa hoàn toàn mới mẻ với hãng.

 

Nokia tiết lộ ý định sản xuất laptop chỉ một tuần sau khi hãng sản xuất máy tính lớn thứ 3 trên thế giới Acer (Đài Loan) tung ra một loạt smartphone đầu tiên dành cho doanh nhân. Acer đã nối tiếp các “đàn anh” là HP và Lenovo gia nhập “mặt trận” smartphone đang thu hái nhiều thành công.

 

Việc các hãng sản xuất máy tính đặt tham vọng lấn sân sang thị trường smartphone là điều dễ hiểu bởi lợi nhuận mà nó mang lại đang ở mức cao. Còn ý định gia nhập thị trường máy tính vốn chỉ mang lại một khoản lợi nhuận khá khiêm tốn của Nokia đã khiến nhiều người lo ngại.

 

“Nokia có lẽ đã rất nóng lòng muốn gia nhập thị trường máy tính bởi hãng này đã nhận thấy được lợi thế của mình với quy mô sản xuất rộng lớn, dây chuyền sản xuất và phân phối hoạt động hiệu quả”, Ben Wood, GD phân tích của công ty nghiên cứu thị trường CCS Insight, nhận xét.

 

Theo ông này, hiện tất cả các hãng viễn thông di động và các công ty bán lẻ đều bổ sụng laptop và netbook vào danh mục phân phối của họ bên cạnh ĐTDĐ. Đấy chính là lý do Nokia đang đánh giá cao phân khúc thị trường này.

 

Ngành công nghiệp máy tính toàn cầu trong suốt năm qua hoạt động rất sôi nổi, trong khi đó, các ngành hàng khác đang vật lộn với khó khăn.  Mặc dù vậy, khó khăn từ nền kinh tế sẽ vẫn đè nặng lên thị trường khi nhu cầu của người dùng cá nhân và cả doanh nghiệp đang chững lại.

 

T.Vũ

Theo Reuters