Nokia bán lỗ văn phòng tại New York với giá 12 triệu USD

(Dân trí) - Đầu tư 30 triệu USD để xây dựng văn phòng tại White Plains, New York từ năm 2005 nhưng mới đây, Nokia đã phải chuyển nhượng lại cho một công ty với giá lỗ, chỉ có 12 triệu USD.

Nokia bán lỗ văn phòng tại New York với giá 12 triệu USD
Văn phòng của Nokia tại New York đã sang tên đổi chủ cho công ty Histogenetics.

Hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới một thời Nokia bắt đầu xây dựng văn phòng của mình tại thành phố New York từ năm 2005. Tuy nhiên, thành công của Nokia tại đất Mỹ đã không dễ dàng như hãng này vẫn nghĩ. Thị phần thấp kém cộng với sự lạnh nhạt của người tiêu dùng nước này có vẻ như là một phần khiến Nokia quyết định bán đi tòa nhà văn phòng của mình.

Nokia đã đầu tư 30 triệu USD để xây dựng tòa nhà theo phong cách Scandinavian. Văn phòng chứa hơn 300 nhân viên của Nokia. Ông Michael Rao, người đầu tư vào công ty công nghệ sinh học Histogenetics, đã mua lại văn phòng của Nokia, ông này không ngại ngần tiết lộ: “12 triệu USD là một món đầu tư hời. Tòa nhà thật đẹp, lộng lẫy và kiêu sa”.

Tuy nhiên, Nokia bán văn phòng tại New York không đồng nghĩa với việc hãng này rời khỏi Mỹ. Hồi tháng 2/2011, Nokia đã chuyển đến một văn phòng ở Sunnyvale, California, để gần với các ông lớn công nghệ khác, như Google và Facebook.
Thăm văn phòng mới của Nokia tại Sunnyvale, California:
 
Khôi Linh