Choáng váng với những thương vụ mua SIM bạc tỷ của đại gia Việt

(Dân trí) - Để thể hiện mức độ chịu chơi, hay “hợp phong thủy” để làm ăn, nhiều đại gia chấp nhận bỏ ra số tiền hàng tỷ, thậm chí lên đến hàng chục tỷ để sở hữu những SIM điện thoại số đẹp. Dưới đây là một vài thương vụ mua bán SIM bạc tỷ từng khiến dư luận xôn xao.

“Siêu SIM huyền thoại” liên tục đổi chủ có giá hàng chục tỷ đồng

Nhắc tới những số SIM đẹp thì có lẽ số SIM 0989999999 đã trải qua nhiều đời chủ nhất và những thương vụ giao dịch của số SIM này có giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chủ nhân đầu tiên của chiếc SIM này là ông Hoàng Anh Xuân, nguyên Tổng giám đốc công ty viễn thông quân đội (Viettel), tuy nhiên sau đó ông Xuân đã tặng lại chiếc SIM này cho ông Hồ Huy, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh, như một lời cám ơn sau khi Mai Linh tài trợ chương trình đưa hàng ngàn cựu chiến binh đi thăm chiến trường xưa.

Năm 2015, Chủ tịch Mai Linh quyết định bán số SIM “khủng” này cho ông Bùi Nguyễn Gia Khang, một doanh nhân làm việc tại TPHCM, để ủng hộ tiền cho chương trình từ thiện “Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng đồng”. Thương vụ này hoàn tất với mức giá 5 tỷ đồng.

Người mua SIM “khủng” của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh với giá 18,5 tỷ đồng đeo mặt nạ khiến nhiều người hoài nghi đây chỉ là một chiêu PR
Người mua SIM “khủng” của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh với giá 18,5 tỷ đồng đeo mặt nạ khiến nhiều người hoài nghi đây chỉ là một chiêu PR

Đến năm 2017, số SIM “khủng” này được mang ra bán đấu giá để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, với hy vọng thu về số tiền 20 tỷ USD. Cuối cùng “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và đại diện của mình đã mua được SIM này với số tiền 15 tỷ đồng. Như vậy ông Khang đã kiếm được số tiền lời gấp 3 lần chỉ sau 2 năm “đầu tư” vào số SIM “khủng” này.

Tuy nhiên chỉ 2 tuần sau khi sở hữu SIM “khủng”, Ngọc Trinh đã một lần nữa bán đấu giá số SIM này cũng với mục đích từ thiện và hy vọng sẽ thu về số tiền 20 tỷ đồng.

Dù vậy sau khi phiên đấu giá kết thúc, Ngọc Trinh “chỉ” thu về số tiền 18,6 tỷ đồng và điều đáng chú ý danh tính của người mùa SIM đã không được tiết lộ. Người này thậm chí còn mang mặt nạ lên sân khấu để nhận số SIM.

Hành động kỳ lạ này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng phiên đấu giá chỉ là một hành động PR nhằm đánh bóng tên tuổi, bởi lẽ việc Ngọc Trinh bán lại SIM “khủng” chỉ một thời gian ngắn sau khi sở hữu với mục đích từ thiện khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao cô người mẫu này không sử dụng số tiền mà mình đã dùng để mua SIM để làm từ thiện, mà phải tổ chức phiên đấu giá “đình đám” như vậy, dù số tiền chi ra và thu về từ số SIM này là chênh lệch không nhiều.

Như vậy sau nhiều lần đổi chủ và giá trị liên tục đẩy lên cao, đến nay chủ sở hữu thực sự của số SIM “khủng” 0989999999 là ai vẫn là một thắc mắc chưa có lời giải đáp.

“Siêu” SIM đắt nhất Việt Nam có giá 23 tỷ đồng

Những ngày gần đây thị trường SIM lại có dịp “dậy sóng” sau khi thương vụ chuyển nhượng số SIM 0909999999 giữa ông Mạnh Tài, một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng cho ông Thái Minh Phương, một doanh nhân chuyên kinh doanh SIM số đẹp. Theo nhiều nguồn tin thì giá trị của thương vụ chuyển nhượng SIM này lên đến 23 tỷ đồng.

Chiếc SIM 09099999999 lần đầu ra công chúng trong buổi đấu giá từ thiện “Một trái tim, một thế giới” vào năm 2005. Người chiến thắng được chiếc SIM này là ông Nguyễn Phước Thịnh, doanh nhân người Hải Dương đã phải trả 680 triệu đồng.

Như vậy giá trị của chiếc SIM “khủng” này đã tăng lên gấp hơn 30 lần kể từ thời điểm xuất hiện lần đầu tiên cho đến nay.

Dù không đình đám qua những lần đổi chủ như số SIM 0989999999, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì 0909999999 là số SIM có giá trị chuyển nhượng lớn nhất tại Việt Nam.

Bí ẩn chủ nhân của những số SIM đẹp

Không phải số SIM đẹp nào cũng được mang ra bán đấu giá công khai hoặc công khai thông tin về người bán lẫn người mua, do vậy chủ nhân của nhiều số SIM được đánh giá là “khủng”, đẹp hoặc “hợp phong thủy” trong kinh doanh vẫn là điều bí ẩn.

Nhiều số SIM “khủng” đã được bán nhưng chủ nhân thực sự của chúng là ai thì khó biết rõ
Nhiều số SIM “khủng” đã được bán nhưng chủ nhân thực sự của chúng là ai thì khó biết rõ

Khi tra cứu thông tin một vài số SIM “khủng” của các nhà mạng thì gần như tất cả chúng đều đã có chủ, nhưng thông tin chủ nhân thực sự của các số SIM này là thì không mấy ai biết.

Việc sở hữu các số SIM “hợp phong thủy” này có thực tế giúp cho chủ nhân của chúng “thuận buồm xuôi gió” hơn trong việc kinh doanh hay không là điều chưa rõ, nhưng có một điều khá chắc chắn rằng việc sở hữu các số SIM quá dễ nhớ và nổi tiếng này, chủ nhân của chúng sẽ gặp không ít phiền toái với những cuộc gọi quấy phá, những cuộc gọi tiếp thị hoặc những tin nhắn rác.

Chẳng hạn như chia sẻ của doanh nhân Đặng Minh Đức (Hà Nội), người đã sở hữu số SIM 0988888888 vào năm 2010 sau khi tặng số tiền 1,3 tỷ đồng cho quỹ từ thiện của Viettel thì kể từ khi anh sở hữu số SIM “khủng” này đã thường xuyên bị “dội bom” điện thoại bằng những tin nhắn rác và các cuộc gọi tiếp thị.

Số SIM đắt nhất thế giới được bán tại Trung Quốc với giá 17,5 triệu USD

Số SIM 18888888888 đã trở thành số điện thoại đắt giá nhất thế giới đã được bán với giá 120 triệu tệ (tương đương 17,5 triệu USD) trong một phiên đấu giá tại Trung Quốc vào tháng 4/2017. Đơn vị đứng ra mua số SIM này là một công ty ở thành phố Sàn Đầu (tỉnh Quảng Đông), nhưng người sẽ sở hữu và sử dụng số điện thoại này là ai thì không được tiết lộ.

Sở dĩ số điện thoại này có mức giá cao như vậy vì số “8” có cách đọc giống chữ “Thịnh vượng” trong tiếng Trung Quốc và được xem như một sự may mắn.

Số tiền sử dụng để mua số SIM “khủng” này đã được sử dụng cho mục đích từ thiện.

T.Thủy