Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới

Việc quyết định mua một sản phẩm công nghệ luôn đi kèm với những cân nhắc về giá cả. Trong 14 sản phẩm liệt kê dưới đây, có những vài sản phẩm đắt nhưng khá thực dụng, một số khác chỉ hợp với những ai thích khoe khoang và cũng có những sản phẩm đắt một cách lố bịch không cần thiết. Hãy dành ít phút xem qua các sản phẩm này.

1. Bộ loa “Ai đang nhìn bạn” (giá 150.000 USD cặp)

Bộ loa đồng trục La Sphere (do công ty Cabasse của Pháp sản xuất) không những nổi bật bởi âm thanh mà còn độc đáo về thiết kế. Loa có hình nhãn cầu tạo được những âm thanh chính xác đến từng phần của giây, có thể khiến bạn đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Chân đế của loa được lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học và nhờ đó nó đứng rất vững mà vẫn đảm bảo được sự hài hòa về mặt không gian. Tuy nhiên, cái giá mà bạn phải chi để có được nó quá cao, tới 150.000 USD/cặp.

           
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 1

2. Hollywood trong tầm tay (giá 17.500 USD)

Nếu bạn muốn quay một đoạn video cho gia đình cầu kỳ về mặt kỹ xảo như của đạo diễn Steven Spielberg, một máy quay bình thường chắc chắn sẽ không phải là điều bạn mong muốn. Với máy Red One, bạn có thể cầm máy bằng một tay (máy dài khoảng 30cm và nặng gần 4 kg chưa kể ống kính và pin) để quay những đoạn video với độ phân giải 12 megapixel và đạt 60 hình một giây. Red One được thiết kế để người sử dụng có thể chụp được những tác phẩm có độ sắc nét và chiều sâu như đang sử dụng máy ảnh phim 35mm với trình độ tay nghề thiện xạ như của các đạo diễn Peter Jackson và Steven Soderbergh. 

    
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 2

3. Điện thoại di động vàng (giá 18.000 USD)

Nhà sản xuất điện thoại xa xỉ Vertu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm sử dụng kim loại và đá quý hiếm. Một ví dụ chiếc ĐTDĐ thủ công Constellation có giá 18.000 USD với vỏ dát vàng 18 karat và mặt sau bằng da màu đen, bàn phím bằng gốm với biểu tượng tia laser được chạm khắc trên đó. Màn hình của con "dế" này bằng đá sapphire. 

  

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 3
 

4. Đầu đọc Laser Your Vinyl (13.999 USD)

Đối với những người hâm mộ âm nhạc, độ bền và âm thanh rõ nét của một đĩa CD rất quan trọng nhưng đôi khi họ lại bị những âm thanh cọ xát của nhựa gây khó chịu. Giờ đây, với ELP Laser Turntable, thay vì chỉ có một kim đọc đĩa, máy sẽ có 4 tia laser thực hiện việc này và một rãnh thứ 5 có trách nhiệm theo dõi độ cong của đĩa nhằm đảm bảo tia laser luôn được chiếu ở một độ cao nhất định. Nhờ vậy, bạn sẽ được nghe những bản nhạc chuẩn hơn hơn. Tuy nhiên bạn phải bỏ tới 13.999 USD cho một chiếc máy LT-2XRC.

     
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 4
 

5. Máy tính xách tay trị giá triệu đô

Chiếc máy tính xách tay Luvaglio với giá khoảng 1 triệu đô không thể vắng mặt trong danh sách những sản phẩm xa xỉ nhất thế giới. Máy có bộ nhớ 128GB và màn hình tinh thể lỏng 17 inch với thiết bị lau màn hình tự động. Hiện rất ít máy được làm từ gỗ, da và các kim loại quý giá như chiếc máy này. Ngoài ra, máy còn có thể tự mở nắp để phục vụ và chờ lệnh của bạn. Luvaglio chỉ hoạt động khi bạn đưa vào đó một viên kim cương có màu sắc độc đáo (đi kèm theo máy).

    
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 5

6. Chuột máy tính Mogul (giá 25.000 USD)

Nếu bạn đang muốn tìm một con chuột máy tính thú vị và xa xỉ, hãy chú ý đến chuột Diamond Flower của hãng Pat Says Now của Thụy Sỹ. Với giá khoảng 25.000 USD, đây chắc chắn là chuột máy tính đắt nhất thế giới. Chuột được mạ vàng trắng 18 karat với 59 viên kim cương sáng lấp lánh có hình bông hoa đính ở trên. 

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 6
  

7. Bàn di chuột Rev Up (giá 540 USD)

Nếu bạn đang sở hữu một chú chuột máy tính giá trị 25.000 USD, một bàn di chuột bình thường sẽ không xứng. Hãy mua bàn di chuột Công thức 1 (Formula 1) với giá 540 USD. Đây là tác phẩm của những người đã làm vỏ của chiếc xe công thức 1. Bàn chuột này được thiết kế bằng phần mềm 3D. Để không làm xước mặt bàn của bạn, mặt dưới nó được làm bằng mỡ cừu đen ở Ý.

     
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 7

8. Màn hình có độ phân giải cao (giá 42.000 USD)

Màn hình tinh thể lỏng LC 5621 của hãng Barco sẽ rất phù hợp với những người say mê biến nhà mình thành một rạp hát. Với giá 42.000 USD, nhờ có cổng DVI dual link, màn hình có độ phân giải 3840 x 2160 cho phép bạn xem những bộ phim phân giải cực cao lên tới 1.080p video feeds. Góc xem 176 độ giúp bạn nhìn ảnh ở góc rộng hơn và với tỷ lệ làm mới màn hình 6,5ms, hình ảnh sẽ đẹp hơn ngay cả khi bạn đang xem Spiderman trong khi ai đó đang chơi video game. 

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 8
 

9. Ánh vàng quyến rũ (20.000 USD)

Thông thường chiếc i.Beat organix FM của hãng TrekStor chỉ có giá 99 USD, nhưng do vỏ máy dát vàng 18 karat, 63 viên kim cương 1 carat nên giá của nó đội lên tới 20.000 USD. Đây là máy nghe nhạc MP3 có dịch vụ kèm theo hoàn hảo, và có khả năng ghi âm, hỗ trợ định dạng âm thanh Ogg.

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 9

10. USB giá 23.000 USD

Swissmemory Prestige là bộ sưu tập ổ cứng flash 1GB có thể gập lại được. Thẻ nhớ này được tô điểm bằng vàng trắng 18 karat vàng thật và kim cương. Giá 23.000 USD. 

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 10
 

11. Cung điện pha lê 4.200 USD

Chiếc đài Model One kiêm máy nghe nhạc MP3 này có vỏ bằng pha lê. Đây là sản phẩm thiết kế của nghệ nhân Per B. Sundberg người Thụy Điển. Giá 4.200 USD. 

  
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 11
 

12. Bàn phím vượt qua thời gian (giá 2.200 USD)

Nếu bạn định sử dụng máy tính ngoài trời, thậm chí khi trời có bão tuyết và hay bị va đập, hãy nghĩ đến bàn phím Stealth Computer 2000-IS-DT-PS/2 với 114 phím bấm. Vỏ của nó là kim loại chống rỉ, có thể chịu được va đập mạnh cũng như thời tiết có độ ẩm lên tới 100% trong không khí, và nhiệt độ từ -40 tới 194 độ F. Vấn đề còn lại là liệu máy tính của bạn có chịu được như vậy không?

    
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 12
 

13. Máy chiếu độ phân giải cực cao (giá 100.000 USD)

Máy chiếu Sony SRXS110 có độ phân giải màn hình 4.096 x 2.160 pixels (4K). Sony SRXS110 có thể hiển thị một lúc 4 hình ảnh có độ phân giải cao. Máy được thiết kế để chiếu những bộ phim số nhưng có vẻ như nó vẫn hơi vượt quá nhu cầu thực tế hiện nay. Với tốc độ 60 hình một giây (so với 24 hình một giây của các bộ phim thông thường) rõ ràng rất ít phim được quay với độ phân giải lên đến 4K để cần đến máy này. Giá dao động từ 70.000 USD đến 100.000 USD.

   
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 13
 

14. Tai nghe làm từ lông cừu (giá 1.499 USD)

Bộ tai nghe này được làm bằng tay và sử dụng hệ thống siêu âm S-Logic của công ty Ultrasones mang lại cảm giác như đang được đắm chìm trong âm thanh 3 chiều nhưng vẫn bảo vệ được tai của bạn, vì nó có khả năng giảm âm thực sự trong khi vẫn thể hiện âm khuếch đại ở ngoài. Miếng lót tai và trùm qua đầu được làm bằng da lấy từ cừu Etiopia.

 

     
Những sản phẩm hi-tech xa xỉ nhất thế giới  - 14
  

Theo Tam Hà

Tuổi trẻ/PCW