Những quốc gia hi-tek nhất thế giới

(Dân trí) - Từ quốc đảo Singapore nhỏ bé đến Canada và Australia rộng lớn về diện tích đều chứng tỏ sự phát triển, đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Những quốc gia hi-tek nhất thế giới - 1


Diễn đàn kinh tế thế giới mới đây công bố bản báo cáo Công nghệ thông tin thường niên 2009, trong đó nêu rõ ngành công nghệ thông tin (ICT) đang phát triển mạnh mẽ tại 134 quốc gia trên toàn thế giới.

 

Tiêu chí nhận định được chia thành 3 hạng mục lớn: môi trường tạo điều kiện tốt để công nghệ phát triển, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới, và cách thức mọi người sử dụng công nghệ. Quốc gia với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt sẽ có nền kinh tế phát triển thịnh vượng và lợi thế cạnh tranh cao hơn, báo cáo kết luận.

 

Các nhà đầu tư công nghệ đang tìm kiếm những khu vực tăng trưởng ổn định. Theo nhiều nghiên cứu, họ đang tập trung vào khu vực Trung Đông - đây là khu vực mà kết nối Internet tăng mạnh nhất trong năm qua.

 

Đan Mạch và Thụy Điển đã vượt Mỹ về khả năng khai thác công nghệ thông tin. Nghiên cứu chỉ ra rằng chính môi trường chính trị và khả năng điều tiết của thị trường Mỹ đã gây cản trở sự phát triển của công nghệ tại quốc gia này trong năm vừa qua. Singapore đứng đầu trong khu vực châu Á; Trung Quốc tụt hạng từ vị trí thứ 11 vào năm ngoái xuống thứ 46; Ấn Độ đứng thứ 54 còn Nga rớt xuống vị trí thứ 74. Bản báo cáo đưa ra kết luận dựa trên nghiên cứu tại 134 quốc gia trên thế giới. Các nước Chad, Đông Timor, Zimbabwe, Burundi và Bangladesh đứng cuối cùng của bản danh sách.

 

Dưới đây là danh sách 15 nước hi-tek nhất trên thế giới theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới 2009 trong lĩnh vực ICT.

 

1)         Đan Mạch

2)         Thụy Điển

3)         Mỹ

4)         Singapore

5)         Thụy Sĩ

6)         Phần Lan

7)         Iceland

8)         Na Uy

9)         Hà Lan

10)       Canada

11)       Hàn Quốc

12)       Hồng Kông

13)       Đài Loan

14)       Úc

15)       Anh

 

Anh Nguyễn

Theo Businessweek