Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo!

(Dân trí) - Câu chuyện giờ đây không chỉ xoay quanh Steve Ballmer và Jerry Yang mà còn kéo nhiều người vào “vòng liên đới”. Eric Schmidt của Google và Jeff Bewkes của Time Warner không còn đóng vai phụ mà trở thành những nhân vật chủ chốt trong thương vụ chưa ngã ngũ Microsoft - Yahoo! này.

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 1
Jerry Yang – Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc của Yahoo!

Yang nỗ lực hết mình nhằm lay chuyển ý định từ bỏ Yahoo! của Microsoft nhưng mặt khác, Yang cũng muốn chứng tỏ rằng Yahoo! vẫn sẽ là một công ty độc lập khi trở thành đối tác quảng cáo “thử nghiệm” với Google. Mới đây, Yang đưa ra tuyên bố rằng Yahoo! sẽ thắt chặt mối quan hệ nhằm đi đến một cuộc sáp nhập với AOL của Time Warner.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản của Yang hiện lên đến 2,3 tỉ đôla.

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 2

Steve Ballmer - Tổng giám đốc của Microsoft Với Ballmer, sự kết hợp giữa Yahoo! và Microsoft chắc chắn sẽ tạo nên một áp lực lớn đối với gã khổng lồ Google, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo thông qua tính năng tìm kiếm. Ông đã có động thái đầu tiên thực hiện mong muốn của mình vào ngày 31 tháng 1 năm 2008. Nhưng sau nhiều lần đàm phán và ít nhất 2 lần “chê ỏng chê eo” về giá cả của Yahoo!, Ballmer đã lộ liễu để mắt đến News Corp. như một lời đe dọa trực tiếp gửi đến Yahoo!. Tài sản của Ballmer trị giá 15 tỉ đôla, đặt ông đứng vị trí thứ 43 trên danh sách Những tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes.
Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 3
Eric Schmidt - Tổng giám đốc của Google

Theo nhiều nguồn tin, Schmidt đang “đào tạo” Jerry Yang chiến thuật nên áp dụng với Microsoft. Mặc dù không bao giờ chính thức thừa nhận điều đó nhưng Schmidt luôn cố gắng đánh bại Microsoft và Ballmer trong nhiều năm qua. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, ông đã giáng một đòn khiến Ballmer phải tăng huyết áp khi bắt tay với Yahoo! trong vai trò là đối tác “thử nghiệm”.

Tổng giá trị tài sản của Schmidt là 6,6 tỉ đôla, chiếm vị trí thứ 142 trên danh sách Những tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes.

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 4
Rupert Murdoch - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của News Corp.

Murdoch đã từng xem xét việc “hiến” mạng xã hội nổi tiếng MySpace của News Corp. cho Yahoo! như một “món đặt cọc”. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông nghĩ lại và tỏ ra thích thú với Microsoft một cách khá lộ liễu. Murdoch hiện đang cân nhắc việc góp sức cùng với Microsoft và Ballmer nhằm đánh bại Yahoo! .

Murdoch có tổng tài sản trị giá 8,8 tỉ đôla, đứng thứ 109 trong danh sách Những nhà tỉ phú thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn.

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 5
Jeffrey Bewkes - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Time Warner 

Bewkes luôn canh cánh trong lòng gánh nặng đặt AOL lên vai một chủ sở hữu khác. Mặc dù hợp tác với Yahoo! có được coi là một trong những vụ hợp tác tồi tệ nhất trong lịch sử của Time Warner nhưng Bewkes chắc chắn muốn thoát khỏi gánh nặng này nếu có thể đi đến quyết định cuối cùng để AOL sáp nhập với Yahoo!

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 6
Roy Bostock - Chủ tịch hội đồng quản trị của Yahoo!

Bostock luôn luôn ủng hộ Yang ngay cả quyết định bác bỏ lời mời của Microsoft. Bostock - một cựu binh dày dạn trong ngành quảng cáo, từng là người dẫn dắt các đại lý nổi tiếng như BCom3 Group và D'Arcy Masius Benton & Bowles - gia nhập đội ngũ lãnh đạo Yahoo! từ năm 2003. Tháng 1 năm 2008, ông được bầu là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này.

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 7
Hank Vigil – Phó chủ tịch cấp cao của Microsoft 

Vigil là một trong những cánh tay phải của Ballmer. Ông làm việc trực tiếp dưới quyền chỉ huy của “lão tướng” Ballmer và một số giám đốc cấp cao khác của Microsoft. Vigil có nhiều kinh nghiệm trong các vụ thương thảo mua bán, sáp nhập lớn do Microsoft thực hiện (bao gồm hợp đồng trị giá 240 triệu đôla đầu tư vào kỹ thuật của Facebook).

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 8
Yusuf Mehdi - Phó chủ tịch cấp cao của Microsoft

Mehdi là một chìa khóa chiến lược khác kiêm nhà đàm phán tài ba trong thương vụ Yahoo! của Microsoft. Ông là một phần trong các thương vụ sáp nhập, nhượng lại quan trọng của hãng sản xuất phần mềm này (trong đó có thương vụ trị giá 6 tỉ đôla mua lại aQuantive vào năm ngoái). Mehdi cũng là nhân vật chủ chốt xây dựng chiến lược quảng cáo của Microsoft và quản lý toàn bộ phần kỹ thuật cho MSN.com, MSN và MSN Search.

Goldman Sachs - Nhà băng của Yahoo!

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 9

Năm ngoái, Goldman là cố vấn tài chính cho Microsoft khi hãng này có ý định mua lại Yahoo!. Nhưng một năm sau, sự việc đã thay đổi: Goldman chuyển sang làm quân sư cho Yahoo!. Nếu như thương vụ này thành công thì 1 tỉ đôla sẽ được chia đều cho các nhà băng liên quan của Yahoo! và Microsoft.

Blackstone Group - Nhà băng của Microsoft

Những nhân vật chủ chốt đằng sau thương vụ Microsoft - Yahoo! - 10

Cố vấn cấp cao của Blackstone, bà Jill Greenthal, hiện đang hỗ trợ Microsoft trong thương vụ Yahoo! nhưng đây quả là một nhiệm vụ khó khăn đối với Greenthal không phải về mặt khả năng mà bà là bạn thân với bà chủ tịch Susan Decker của Yahoo!. Hai người từng làm việc với nhau về các thương vụ tại Donaldson, Lufkin & Jenrette.

Anh Nguyễn
Theo Forbes