Những người đầu tiên trải nghiệm Bphone thương mại nói gì?

(Dân trí) - Bphone nhận được khá nhiều lời khen về thiết kế nhưng ở phần mềm của máy lại gây thất vọng đối với người dùng khi trải nghiệm.

Thiết kế máy tốt, độ hoàn thiện cao 

Sáng nay 24/6, nhiều người dùng tại TPHCM đã được trải nghiệm phiên bản Bphone thương mại do diễn đàn công nghệ Tinh tế tổ chức. 

Nhiều bạn trẻ so sánh Bphone và iPhone
Nhiều bạn trẻ so sánh Bphone và iPhone

Nhiều bạn trẻ háo hức trải nghiệm sản phẩm và đồng thời "móc ngay" trong túi quần chiếc điện thoại đang sử dụng để so sánh với Bphone. 

Một nhóm 3 bạn trẻ đang cầm trải nghiệm Bphone cho rằng, Bphone thương mại được thiết kế rất kỹ, các đường nối chắc chắn, không còn cảm giác ọp ẹp hay bị hở như những phiên bản Bphone thử nghiệm trước đó. 

"Phải nói rằng, thiết kế của máy thương mại rất tốt, được hoàn thiện kỹ càng và khá đẹp. Tuy nhiên, thiết kế của máy cũng khá cấn tay khi cầm vì những góc vát hơi cứng." Một bạn trẻ trong nhóm bạn cho biết. 

Đồng quan điểm trên, anh Khôi (ngụ quận Gò Vấp) cho biết: "Trước kia mình chỉ xem qua hình ảnh trên mạng hay trên các trang báo, mình đánh giá thiết kế của máy chỉ ở mức tương đối và không đẹp. Tuy nhiên, khi cầm thực tế thì cảm giác hoàn toàn khác. Bkav đã hoàn thiện sản phẩm rất tốt, đẹp hơn những gì mình thấy trong hình." 

Thiết kế được người dùng soi rất kỹ
Thiết kế được người dùng soi rất kỹ

Trong khi đó, anh Huân (Quận 10) cũng cho rằng, máy được đầu tư kỹ càng trong thiết kế với những đường nét thiết kế được làm tỉ mỉ. Tuy nhiên, điểm không thích nhất ở Bphone đó là vị trí loa thoại, với dải loa màu bạc, nhìn khá thường và không đồng nhất với màn hình. Tuy vậy, anh Huân cũng cho rằng, Bphone là chiếc smartphone có thiết kế đẹp. 

Phần mềm là điểm trừ của Bphone

Bphone gần như đã "được lòng" người dùng về thiết kế nhưng ở phần mềm, Bphone lại gây thất vọng trong những thử nghiệm của người dùng. Trong trải nghiệm, nhiều người dùng đã thử mọi tác vụ đơn giản, đến phức tạp để đưa ra cái nhìn khách quan nhất. 

Thử nghiệm giao diện máy
Thử nghiệm giao diện máy

Nói đến giao diện, một nhóm bạn trẻ đã có những luồng ý kiến trái chiều nhau. Người cho rằng các icon được thể hiện tốt, thiết kế phẳng và đep mắt. Trong khi đó, nhiều người khác lại đánh giá giao diện của máy khá màu mè, các icon còn "cứng" và mong Bphone nên xài Android gốc thay vì phải tùy biến như vậy. 

"Bphone có những tùy biến rất đáng giá như vuốt từ dưới lên để truy cập vào thiết lập nhanh, vuốt cạnh phải để có thể sử dụng 1 tay... Nhưng, nếu Bphone chạy giao diện Android gốc và chỉ thêm vào những tùy biến trên sẽ hay hơn khi phải vẽ lại giao diện, trông không đẹp mắt." Một bạn còn khá trẻ cho biết. 

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận về giao diện và không phải là những khó chịu mà người dùng đã gặp phải khi trải nghiệm những tính năng của máy. 

Anh Khôi nói: "Phần mềm của máy chạy Android 5.1 mới nhất nhưng chưa được hoàn thiện và tối ưu trên máy, xảy ra nhiều lỗi trong lúc trải nghiệm. Cần phải cải thiện sớm nhất để giúp người dùng trải nghiệm tốt nhất." 

Nói rõ hơn, anh Khôi cho biết: "Trình duyệt của Bphone cho khả năng đáp ứng chậm, thoát nhanh bằng phím Home của máy còn độ trễ nhất định, chưa linh hoạt và khá giật. Hơn thế, máy lại nhanh nóng khi sử dụng các tác vụ đơn giản."

Thử nghiệm camera
Thử nghiệm camera

Đánh giá về camera, anh Khôi cho rằng, máy ảnh chụp vẫn ở mức chấp nhận được, hình ảnh có tốc độ chụp cũng nhanh nhưng lưu ảnh hơi chậm. Đối với ngoài trời, hình ảnh thu về có độ nét tốt nhưng ở nơi thiếu ánh sáng, độ nhiễu còn khá cao. Hi vọng, bản cập nhật mới sẽ cải thiện được vấn đề này. 

Trong khi đó, anh Huân cho rằng: " Đối với các tác vụ đơn giản, hiện máy đã làm cũng khá tốt. Tất nhiên các lỗi vẫn đang xảy ra và cần thời gian sử dụng thêm để đánh giá tiếp các lỗi khác trong phần mềm."

Khi được hỏi, sau khi trải nghiệm Bphone, bạn có ý định mua sắm không? Khá nhiều người đã đắn đo và đều cho biết, nếu Bphone làm tốt khâu phần mềm thì mới đưa ra quyết định có mua sắm hay không, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể mua được vì lỗi từ phần mềm. 

"Theo mình đánh giá, Bphone hiện tại chưa đủ thuyết phục người dùng để mua sắm, bởi nó còn khá nhiều lỗi vặt và tính năng chưa nổi bật hơn so với các sản phẩm của các thương hiệu lớn. Hơn thế, đây chỉ là một thương hiệu mới và chưa xử lý được lỗi phần mềm, nên chưa thể tạo lòng tin cho người dùng để mua sắm sản phẩm. Bkav nên cần tập trung sửa các lỗi từ phần mềm mới có thể chiếm được lòng tin của người dùng." Anh Huân nói. 

Bạn có kế hoạch mua chiếc điện thoại BPhone hay không?
Có, tôi ủng hộ Bphone và kế hoạch táo bạo của Bkav
Không, Bphone cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa
Ý kiến khác (Gửi vào phần Bình luận)
  

Quốc Phan