Nhóm phát triển MeeGo nói lời chia tay Nokia

(Dân trí) - Nhóm phát triển MeeGo đã chính thức nói lời chia tay với hãng sản xuất điện thoại Phần Lan Nokia, trưởng nhóm Sotiris Makrygiannis, giám đốc ứng dụng của MeeGo thay mặt các thành viên khác thông báo việc này.

Nhóm phát triển MeeGo là những người chịu trách nhiệm cho sự ra đời của hàng loạt các thiết bị như N770, N800, N810, N900, N950 và N9. Hiện tại, trên các diễn đàn Maemo, nhiều người đã nói lời cảm ơn và chúc cho nhóm này gặp may mắn với những nỗ lực trong tương lai của họ. Sotiris Makrygiannis, giám đốc ứng dụng của MeeGo sẽ rời Nokia trong tuần này. Đích thân giám đốc điều hành của Nokia, Stephen Elop đã không ít lần thông báo trước về sự ra đi của nhóm phát triển MeeGo kể từ khi công bố chiến lược Windows Phone của công ty hồi năm ngoái.

Nhóm phát triển MeeGo đã chính thức nói lời chia tay với Nokia
Nhóm phát triển MeeGo đã chính thức nói lời chia tay với Nokia

Tất nhiên, những nỗ lực của Sotiris Makrygiannis và nhóm của ông không hề vô ích : thiết kế công nghệ nổi bật của chiếc điện thoại N9 đã có ảnh hưởng lớn đến một số model thuộc dòng điện thoại Lumia của Nokia. Bản thân Makrygiannis đã nhanh chóng lưu ý rằng họ có thể sẽ phát hành ba bản cập nhật lớn cho nền tảng này trong vòng chín tháng sau lễ ra mắt của chiếc điện thoại N9. 

Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Intel và Samsung sẽ bắt tay nhau để cho ra đời nhưng thiết bị đầu tiên sử dụng hệ điều hành Tizen OS dựa trên nền tảng MeeGo và hy vọng đến lúc đó, Nokia N9 sẽ được thừa hưởng nhiều tính năng mới.

Võ Hiền
Theo GsmArena/Theverge