Nhiều “ông lớn” công nghệ được chọn làm cố vấn tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy tổng thống Mỹ đang muốn thắt chặt hơn mối quan hệ với giới công nghệ khi mới đây tổng thống Obama đã lên kế hoạch bổ nhiệm hàng loạt “ông lớn” công nghệ vào Ủy ban cố vấn bảo mật viễn thông quốc gia.

Trong bản báo cáo mới được đưa ra của Nhà Trắng vào hôm qua, tổng thống Mỹ đã đề cử một loạt các nhân vật tiếng tăm trong giới công nghệ, bao gồm Dick Costolo - CEO của Twitter, cùng với Scott Charney - phó chủ tịch bộ phận bảo mật của Micorosoft, David DeWalt - chủ tịch hãng bảo mật McAfee vào vị trí cố vấn các vấn đề về bảo mật viễn thông trong nước Mỹ.

Đáng chú ý trong danh sách đề cử chính là Dick Costolo, CEO của Twitter, một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay. Dick Costolo trở thành CEO của Twitter vào tháng 10 năm ngoái, sau khi nhà đồng sáng lập Evan Williams rút lui khỏi vị trí giám đốc điều hành.

Nhiều “ông lớn” công nghệ được chọn làm cố vấn tổng thống Mỹ - 1
Dick Costolo, CEO Twitter được đề cử vào vị trí cố vấn cho tổng thống Mỹ

Động thái này của tổng thống Mỹ Obama cho thấy dấu hiệu muốn thắt chặt hơn nữa giữa chính phủ Mỹ và các tập đoàn công nghệ.

Tháng 2 vừa qua, tổng thống Mỹ đã có buổi ăn tối thân mật với các “ông lớn” công nghệ, bao gồm các nhân vật như Eric Schmidt, CEO của Google (vào thời điểm đó), Steve Jobs, CEO của Apple và Mark Zuckerberg, CEO của Facebook… Trong buổi ăn tối, tổng thống Obama đã đề cao vai trò của công nghệ trong việc cải thiện cuộc sống và đưa nước Mỹ tiến lên.

Theo phân tích và nhận định của các chuyên gia, tổng thống Mỹ luôn đánh giá cao vai trò của công nghệ và luôn tìm mọi cách để “kết thân” với giới công nghệ.

Ngân Hà
Theo Mashable