Nhân viên Foxconn bị kết án tù vì làm lộ thiết kế iPad 2

(Dân trí) - Tuần này, ba người, hai trong số đó là nhân viên của hãng sản xuất điện tử Foxconn ở Thâm Quyến, Trung Quốc, từng bị bắt giữ vì làm lộ thiết kế của máy tính bảng iPad 2 trước khi thiết bị này được trình làng đã chính thức bị đưa ra tòa xét xử.

Nhân viên Foxconn bị kết án tù vì làm lộ thiết kế iPad 2 - 1


Theo tờ Wall Street Journal, những người này bị kết tội đã thông đồng để ăn cắp thông tin từ một nhà cung ứng chính của Apple. Tòa án nhân dân Bảo An tại Thâm Quyến tuyên bố Shenzhen MacTop Electronics, một công ty chuyên sản xuất các phụ kiện điện tử ở Trung Quốc đã trả cho một nhân viên cũ, người này sau đó đã vào làm việc cho Foxconn, để được chia sẻ trước thông tin về iPad 2 để họ có thể bắt tay vào sản xuất những chiếc vỏ bảo vệ cho sản phẩm này ngay khi nó chưa được chính thức công bố.

 

Tòa án ra cho biết Xiao Chengsong, tổng giám đốc của công ty MacTop đã chi ra khoảng 20.000 NDT (khoảng 3000 USD), cộng với việc giảm giá các sản phẩm của công ty mình cho cựu nhân viên của Foxconn, Hou Pengna. Đổi lại, nhân viên này đã tìm mọi cách để có được những thông tin về iPad trước thời điểm sản phẩm trình làng.

 

Người này được cho là đã trả cho Lin Kecheng, một nhân viên nghiên cứu và phát triển tại Foxconn để có được những bức ảnh chụp mặt sau của iPad 2 vào cuối tháng 9. Tới tận tháng 3/2011 này, iPad 2 mới chính thức được Apple công bố.

 

Giới truyền thông đưa tin Xiao đã bị kết án 18 tháng tù và phải nộp phạt 150.000 NDT. Lin bị kết án 14 tháng tù và nộp phạt 100.000 NDT trong khi đó Hou bị kết án 1 năm tù và nộp phạt 30.000 NDT.

 

Những chiếc vỏ bảo vệ của các hãng thứ 3 được thiết kế dành riêng cho iPad 2 bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 12/2010. Chúng đã miêu tả một cách rất chính xác hình dáng bên ngoài và thiết kế của iPad 2, trong đó có chi tiết bộ khung mỏng hơn 33% so với iPad đời đầu, camera ở phía sau và lưới tản nhiệt loa lớn hơn của iPad 2.

 

Quay trở lại hồi tháng 4, báo chí đưa tin ba nhân viên Foxconn đã bị bắt vì làm lộ thiết kế của iPad 2. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử lần này, đã có một nhân viên không bị kết án hoặc có thể những báo cáo ban đầu đã đưa tin sai lệch và người thứ ba bị bắt thực sự chính là tổng giám đốc của MacTop.

 

Khi những chiếc vỏ bảo vệ từ hãng thứ ba với sự mô tả chính xác iPad 2 bắt đầu xuất hiện, các quan chức của Foxconn bắt đầu nghi ngờ rằng nhân viên của họ đã nhúng tay vào việc làm rò rỉ thông tin này. Foxconn sau đó đã báo cáo những nghi ngờ của mình cho phía cảnh sát và cảnh sát đã mở một cuộc điều tra để tìm ra chân tướng sự việc.

 

Võ Hiền

Theo Appleinsider