Nhân tài Đất Việt 2012: Tất cả đã sẵn sàng

(Dân trí) - Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sắp đi hết chặng đường năm thứ 8. Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ trao giải. Không khí đang nóng dần lên trong sự háo hức của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng và cả những người tổ chức.

Trải qua chặng đường 8 năm, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, khởi đầu là 1 cuộc thi về công nghệ thông tin và truyền thông, đã có những bước phát triển mạnh mẽ không chỉ về quy mô và cả uy tín của Giải thưởng. Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng - chia sẻ: “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới khoa học và sự hào hứng tham gia của các bạn trẻ yêu công nghệ thông tin.”

Theo nhà báo Phạm Huy Hoàn, sau 7 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay đã thu hút số lượng thí sinh và sản phẩm tham gia đông đảo nhất và nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như công chúng.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, 14 tác giả, nhóm tác giả với 14 sản phẩm (5 sản phẩm đã ứng dụng thành công và 9 sản phẩm triển vọng) đã tranh tài tại vòng Chung khảo. Căng thẳng, kịch tính, kết quả cuối cùng sẽ được công bố tối nay, 19/11.

Là người tâm huyết nhất với Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu dù tuổi đã cao những luôn quan tâm đến từng bước đi của Giải thưởng. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, GV.VS Nguyễn Văn Hiệu tỏ ra khá tâm đắc với những sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo năm nay.

Theo GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, nhiều sản phẩm trong số các sản phẩm lọt vào Chung khảo năm nay đã được ứng dụng rất hiệu quả trong thực tế.

“Các tác giả đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi tham dự Giải thưởng. Có những sản phẩm đã được nghiên cứu, ứng dụng rất tốt trong thực tế mới tham gia Giải thưởng.” - GV.VS Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ nói chung và các tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt nói riêng. “Họ còn rất trẻ mà đã làm được các sản phẩm tốt như vậy, những người nhiều tuổi như chúng tôi cũng phải khâm phục. Chắc chắn, họ sẽ còn tiến xa, phát triển hơn nữa, đưa nền công nghệ thông tin nước nhà sánh kịp với thế giới.” - GS.VS Nguyễn Văn Hiệu nói.

Sáng nay, 19/11, Ban tổ chức và các tác giả, nhóm tác giả đã có buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ trao giải sẽ diện ra vào 20h tối nay, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, và phát trực tiếp trên kênh truyền hình VTV2. Tất cả đã sẵn sàng cho một Lễ trao giải hoành tráng, ấm cúng.

Những hình ảnh trong buổi tổng duyệt sáng nay: 

Sân khấu hoánh tráng cùng hệ thống âm thanh, hình ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sân khấu hoánh tráng cùng hệ thống âm thanh, hình ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hệ thống máy quay được bố trí để bắt được hình ảnh toàn hội trường.
Hệ thống máy quay được bố trí để "bắt" được hình ảnh toàn hội trường.

Các tay máy tập dượt lần cuối.

Các tay máy tập dượt lần cuối.

Các tay máy tập dượt lần cuối.
Các tay máy tập dượt lần cuối.

Kiểm tra lại hệ thống ánh sáng.
Kiểm tra lại hệ thống ánh sáng.

Các tác giả, nhóm tác giả được bố trí ngồi sát lối đi, tiện cho việc đi lên sân khấu nhận giải.

Các tác giả, nhóm tác giả được bố trí ngồi sát lối đi, tiện cho việc đi lên sân khấu nhận giải.
Các tác giả, nhóm tác giả được bố trí ngồi sát lối đi, tiện cho việc đi lên sân khấu nhận giải.

Mọi hoạt động của các tác giả trong Lễ trao giải được Ban tổ chức dặn dò kỹ lưỡng.
Mọi hoạt động của các tác giả trong Lễ trao giải được Ban tổ chức dặn dò kỹ lưỡng.
Tất cả đang háo hức chờ đợi Lễ trao giải.
Tất cả đang háo hức chờ đợi Lễ trao giải.

Tiến Nguyên
Ảnh: Hữu Nghị