Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học

(Dân trí) - Ngày 20/5, tại buổi họp báo giới thiệu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, BTC và Hội đồng Sơ khảo đã nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh việc mở rộng Giải thưởng sang lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học.


Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 1

Ông Phạm Huy Hoàn, UV thường trực BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức


Tại buổi họp báo giới thiệu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Giáo dục Thời đại tại Đà Nẵng tính khả thi của việc mở rộng Giải thưởng sang lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học, ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời cũng là mong muốn của Hội Khuyến học Việt Nam nên Ban tổ chức đã cố gắng hết sức để biến điều này thành hiện thực. Ban tổ chức đã sẵn sàng cho việc trao giải. Tuy nhiên, vướng mắc chủ yếu hiện nay là ở Bộ Giáo dục & Đào tạo chưa đưa ra được tiêu chí lựa chọn để đề xuất ra những cá nhân, tập thể được tôn vinh ở Lễ trao Giải thưởng vào ngày 20/11 tới đây.”

Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 2

Ts Nguyễn Long - Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng


Bên cạnh việc mở rộng Giải thưởng sang lĩnh vực Giáo dục, việc từ năn 2010, công tác chấm thi sơ khảo nội dung CNTT được phân theo hai miền Bắc (từ Đà Nẵng trở ra), Nam (từ Quảng Nam trở vào) cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các Phóng viên.

Nói về phỏng vấn về nét mới trong công tác tổ chức chấm thi nội dung CNTT năm 2010, Ts Nguyễn Long chia sẻ: “Hàng năm, tỉ lệ các sản phẩm tham dự và đoạt giải của TPHCM ngang với Hà Nội. Tuy nhiên, việc Hội đồng Giám khảo chỉ tổ chức chung ở Hà Nội cũng đã hạn chế nhiều sự nhiệt tình tham dự của khu vực TPHCM nói riêng và cả khu vực miền Nam nói chung. Việc cạnh tranh theo miền sẽ đỡ khốc liệt hơn là cạnh tranh với cả nước nên sẽ thu hút được nhiều sản phẩm tham dự hơn. Qua đó, với sự tư vấn của Hội Tin học Việt Nam,  Ban tổ chức đã quyết định thành lập hai Hội đồng Sơ khảo theo hai miền và tiến tới tổ chức Lễ công bố kết quả Sơ khảo riêng theo hai miền”.

Theo kế hoạch dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả sơ khảo khu vực phía Nam trước. Kết quả Sơ khảo khu vực phía Bắc sẽ được công bố cùng với các nội dung Khoa học tự nhiên và Giáo dục - Khuyến học vào giữa tháng 10/2010.

Một số hình ảnh buổi họp báo:

Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 3

Các phóng viên tại Đà Nẵng rất quan tâm tới việc mở rộng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học

 
Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 4

Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng Tập đoàn VNPT, đại diện cho Nhà tài trợ chính, kêu gọi các đơn vị trong Tập đoàn cùng tham gia Giải thưởng vì sự phát triển của nền CNTT nước nhà

 
Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 5

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP An Bình cho biết ABBANK luôn dành nhiều đầu tư cho ứng dụng CNTT tại tất cả các hệ thống của Ngân hàng.

 
Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 6

Ông Bùi Viết Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Az đồng thời là Tổng giám đốc Trung tâm Bách Khoa - Aptech phát biểu tại buổi họp báo sẽ gắn bó lâu dài với Nhân tài Đất Việt và sẽ thắt chặt quan hệ giữa Nhân tài Đất Việt và Bách Khoa - Aptech.

 
Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học - 7
Hơn 40 phóng viên báo chí, truyền hình với nhiều câu hỏi làm cho các đại biểu phải liên tục trả lời.

Năm 2010, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được tổ chức dưới sự Bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự tài trợ của Nhà Tài  trợ chính  là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Nhà tài trợ Vàng: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), các Nhà tài trợ bạc: Tập đoàn Vina Megastar, Công ty CP Bất động sản Az, Nhà tài trợ Vận chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific và các đơn vị Đồng tài trợ: Tổng Công ty CP Vinaconex và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

 

Về hoạt động truyền thông, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục  nhận được sự bảo trợ thông tin của các báo: Báo  Thanh Tra, Báo Công thương, Báo Bưu điện Việt Nam, Báo Tin tức, Báo Khoa học & Đời sống, Báo Đầu tư, Báo Sức khỏe &Đời sống, Báo Giáo dục Thời đại, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo Thế giới @, Báo Hà Nội Mới, Báo Nông thôn Ngày nay, Chuyên san Thế giới học đường, Báo Khuyến học & Dân trí, Báo Điện tử VnMedia và Báo Điện tử Dân trí cùng sự bảo trợ pháp lý của Văn phòng Luật sư Đào và đồng nghiệp, bảo trợ công nghệ của Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.

 

Sau buổi phát động Giải thưởng  Nhân tài Đất Việt tại Đà Nẵng, Ban tổ chức sẽ tiến hành phát động Giải thưởng tại TPHCM ngày 25/5 và ở Cần Thơ ngày 27/5.

 

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h, ngày 20/11/2010, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tuyến trên Báo Điện tử VnMedia.

 

Thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực CNTT đến hết ngày 31/8/2010. Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Báo Điện tử VnMedia, Tầng 5, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

 

Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2010 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của Giải thưởng tại địa chỉ: http://www.nhantaidatviet.vnn.vn  hoặc địa chỉ http://vnmedia.vn  http://dantri.com.vn.

 
 
Quốc Long