Nhà riêng của CEO quá cố Steve Jobs bị trộm đột nhập

(Dân trí) - Ngôi nhà của cố tổng giám đốc điều hành Steve Jobs ở Palo Alto, California vừa bị trộm đột nhập và lấy đi số tài sản trị giá hơn 60.000 USD. Tên trộm đã bị bắt nhưng hắn thậm chí không biết được đó là nhà của một nhân vật nổi tiếng như Steve Jobs.

Nhà của Steve Jobs đã bị trộm đột nhập vào ngày 17/7 và lấy đi tổng số tài sản trị giá hơn 60.000 USD bao gồm máy tính và các vật dụng khác.

Trang CBS News hôm nay đưa tin Kariem McFarlin, 35 tuổi sống ở Alameda, California đã bị bắt và bị buộc tội đột nhập trái phép, ăn trộm và bán tài sản ăn cắp. Kariem hiện vẫn đang bị bắt giữ tuy nhiên hắn có thể được trả tự do một khi nộp khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD trong khi chờ một phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 20/8 tới đây.

Mặc dù cuỗm được một số lượng lớn máy tính cá nhân nhưng tên trộm có thể không hề hay biết đó là nhà riêng của một nhân vật nổi tiếng như Steve Jobs.

Nhà riêng của CEO quá cố Steve Jobs bị trộm đột nhập
Ngôi nhà của cố tổng giám đốc điều hành Steve Jobs ở Palo Alto, California (Mỹ) bị trộm đột nhập hôm 17/7 vừa qua

"Dựa trên các bằng chứng, đó có vẻ như là một vụ đột nhập ngẫu nhiên", Scott Tsui, người đại diện cho cảnh sát hạt Santa Clara tuyên bố. " Trên thực tế, chính vì Steve Jobs là một người nổi tiếng nên vụ trộm cắp này có một chút khác biệt. Nhưng hơn hết, chúng tôi không thấy có quá nhiều sự khác biệt so với các vụ trộm khác".

Đại diện của cảnh sát cũng cho hay ngôi nhà của Steve Jobs đã được sửa sang lại hồi tháng 7 vừa qua và không ai ở nhà khi tên trộm đột nhập. Kariem McFarlin nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức án tù giam tối đa là 7 năm 8 tháng. 

Cố CEO của Apple, Steve Jobs qua đời ngày 5/10/2011 do ung thư tuyến tụy, để lại cho vợ số tài sản trị giá gần 9 tỷ USD. 

Võ Hiền
Theo Cnet