Người Việt đang rất chuộng đồ điện gia dụng nhập khẩu Thái Lan

(Dân trí) - Đồ điện gia dụng Thái Lan tăng trưởng mạnh, vượt Trung Quốc, do tâm lý người Việt thích dùng hàng Thái vừa đảm bảo chất lượng, lại có mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó thì hàng xuất khẩu Nhật lại giảm mạnh.

Hơn một nửa mặt hàng điện tử gia dụng tại Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan.
Hơn một nửa mặt hàng điện tử gia dụng tại Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tính chung 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện của cả nước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nhóm hàng nhập khẩu thế mạnh bao gồm đồ điện gia dụng và linh kiện điện tử chủ yếu từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Trong đó, đồ điện tử tại thị trường Thái Lan được ưa chuộng và nhập nhiều nhất với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%.

Bên cạnh đó, các mặt hàng điện gia dụng và linh kiện từ Malaysia, Italia, Hàn Quốc, cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ: Từ Malaysia chiếm 13,5%, đạt 150,73 triệu USD; Từ Italia tăng 7,6%, đạt 5,08 triệu USD; từ Hàn Quốc tăng 2,3%, đạt 30,52 triệu USD.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong giai đoạn đầu năm 2018, lại chứng kiến sự sụt giảm của các nhóm hàng xuất khẩu đến từ Đài Loan, Nhật Bản. Trong đó cá biệt có thị trường Đài Loan giảm tới 40,7%, còn Nhật Bản giảm 20,1%.

Nguyễn Nguyễn