Người đàn ông chán đời… được trả giá 20 triệu USD!

(Dân trí) - Chính “chủ thầu” cũng không thể tin được rằng mình sẽ được bỏ giá cao đến mức như thế. “Có lẽ là họ đang đùa”, người bị vợ bỏ lên eBay rao bán cả cuộc đời trên eBay - Ian Usher - nói.

Người đàn ông Úc chán đời vì bị vợ bỏ chỉ nghĩ rằng “giá trị” của mình cộng với ngôi nhà trị giá 397 ngàn USD ở Tây Úc, công việc tại một cửa hàng bán thảm, xe hơi, xe máy, quần áo… chỉ được 1/4 trong số 20 triệu USD đó.

 

Usher đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh xúc động khi được rất nhiều người quan tâm chia sẻ. Ông nhận email từ khắp nơi trên thế giới, phần lớn từ người ủng hộ nhưng cũng gồm cả những người hỏi thăm lời khuyên thay đổi cuộc sống của chính họ. Và, ngay sau vài giờ bắt đầu đấu giá trên eBay hôm 22/6, Usher càng bất ngờ hơn vì giá chào mua mình tăng lên từng giờ, đến lúc này đã chạm ngưỡng 20 triệu USD.

 

Usher nhận thấy sự vô lý trong cuộc “đấu giá” mình, anh yêu cầu trang eBay hạn chế người tham gia ngã giá này, chỉ cho phép những khách hàng đăng ký tham gia từ trước. Usher lại phải thực hiện lại đợt đấu giá với mức khởi điểm là 150.000 đô Úc và anh sẽ là người trực tiếp xác minh độ trung thực của người tham gia “đấu thầu”.

 

Phiên đấu giá cuộc đời của Usher sẽ kết thúc vào chiều ngày 29/6.

 

T.Vũ

Theo Reuters