"Ngó" kệ bày phần cứng của "đại gia" phần mềm Microsoft

(Dân trí) - Được biết đến với danh hiệu gã khổng lồ phần mềm Mỹ, đình đám với hệ điều hành Windows thống trị trên toàn thế giới nhưng Microsoft vẫn có hứng thú và khiến nhiều người phải ngạc nhiên trước những sản phẩm phần cứng của mình trong vòng 30 năm qua.

Tuy không phải bất cứ sản phẩm phần cứng nào của Microsoft cũng được đánh giá cao nhưng một số thiết bị do Microsoft sản xuất đã trở thành những mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghệ, cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Trong chuyến viếng thăm gần đây đến trụ sở tại Redmond của Microsoft, cây bút Lance Ulanoff của trang công nghệ Mashable đã được đưa đến một căn phòng mà người ta có thể gọi là nơi trưng bày phần cứng. Căn phòng hội nghị tương đối nhỏ này không chứa hết tất cả các sản phẩm phần cứng mà Microsoft từng làm nhưng nó đã cung cấp một bộ sưu tập thực sự ấn tượng.

Căn phòng này trưng bày rất nhiều chuột máy tính và cả những bàn phím đầu tiên của Microsoft. Điều đáng chú ý là bộ sưu tập này lại thiếu vắng những thiết bị rất thành công của Microsoft như Xbox và Kinect mới cũng như các sản phẩm không thể gây tiếng vang như card âm thanh và thiết bị định tuyến. 

Microsoft khá tự hào về lịch sử phần cứng của mình và một số cải tiến mới nhất mà hãng sáng tạo ra. Trong những năm gần đây, Microsoft đã tạo ra ấn tượng với chuột máy tính của hãng. 

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Các sản phẩm phần cứng do Microsoft phát triển và sản xuất được sắp xếp ngay ngắn trên kệ

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Chuột Microsoft EasyBall được thiết kế chỉ dành cho trẻ em. Quả bóng màu vàng khổng lồ là một giao diện điều khiển hoàn hảo cho bàn tay trẻ em vốn rất nhỏ.

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Các nhà phát triển đã rất lấy làm tự hào khi họ tạo ra con chuột máy tính mang thương hiệu Microsoft này

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Con chuột Microsoft Mouse này đã được làm việc trên một chiếc máy tính 286

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Và nó cũng đã sẵn sàng để hoạt động với OS2

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Microsoft đã từng một lần sản xuất một chiếc điện thoại không dây. Đây là khoảng thời gian cuối những năm 1990 khi mà các công ty công nghệ cùng lao vào sản xuất điện thoại có dây hoặc không dây để đi kèm hay cùng làm việc với chiếc máy tính để bàn. Tuy nhiên, xu hướng này không kéo dài được lâu.

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Chuột ArcTouch Mouse sở hữu một vóc dáng sành điệu và bắt mắt

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Thêm những con chuột được Microsoft tạo ra

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Một trong những bàn phím ergonomic (công thái học) đầu tiên của Microsoft. Những mẫu bàn phím đầu tiên nhấn mạnh sự tách bạch hai phần của bàn phím. Các mẫu bà phím sau đạt độ tinh tế hơn nhiều về mặt thiết kế

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Chuột Microsoft ArcTouch làm bằng tay, số lượng chỉ có 30 chiếc

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Con chuột này có lớp vỏ ngoài cực độc đáo, nó trông giống như mui xe của một chiếc xe hơi mới sơn

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
ArcTouch Mouse có thể uốn cong

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Vì chỉ có 30 mẫu chuột này nên bạn không thể mua được nó

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Thêm nhiều sản phẩm phần cứng cổ của Microsoft

Ngó kệ bày phần cứng của đại gia phần mềm Microsoft
Mô hình của một trong những loại chuột máy tính tính phổ biến nhất và mới nhất của Microsoft
Võ Hiền
Theo Mashable