Nghề tìm web sex nhưng không được xem

Gene Toye kiếm tiền sinh sống nhờ việc rà soát thế giới Internet để đánh giá và phân loại website, nhất là các trang "mát mẻ". "Bạn bè nghĩ cả ngày tôi chỉ ngắm mấy cái ảnh hở hang, oan cho tôi quá", anh than vãn.

Là chuyên gia phân tích tại hãng St. Bernard Software, giờ đây Toye còn bị gắn cho biệt hiệu "Porn Guy" (anh chàng khiêu dâm). Tuy vậy, trong 5 năm qua, chàng sinh viên làm công việc bán thời gian này đã phân loại các trang web thành 73 mục như bất động sản, xã hội, mã độc, lừa đảo trực tuyến, sex... Cùng với 15 đồng nghiệp khác, Toye chịu sự kiểm soát của một phần mềm và họ chỉ được phép truy cập 5 trang một lần trong thời gian cố định.

Morgan Christian, Giám đốc St. Bernard, cho biết dùng con người để đánh giá các trang web có hiệu quả hơn so với công nghệ tìm kiếm tự động.

Cơ sở dữ liệu iGuard của hãng này hiện có hơn 30 triệu đường liên kết URL và địa chỉ IP đã được phân loại. Dựa trên cơ sở này, ứng dụng iPrism sẽ cho phép các khách hàng nhỏ và vừa của hãng (chủ yếu là viện giáo dục, doanh nghiệp vừa) khóa truy cập của nhân viên tới các trang không lành mạnh hoặc nguy hiểm.

Công ty Network Services là một trong những khách hàng được lợi từ dịch vụ kiểm soát Internet của St. Bernard. Dù không biết rõ Toye là ai, CIO Paul Roche đánh giá cao công việc của những người như anh. "St. Bernard có đội ngũ nhân viên tích cực luôn rà soát các trang web hàng ngày, khiến phòng IT và nhân sự của chúng tôi khỏi phải lo lắng vì những nguy hiểm rình rập trên mạng", ông nói.

Theo V.T.
VnExpres/ PC World