"Mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm ra phục vụ người tiêu dùng"

(Dân trí) - PGS.TS Tạ Hải Tùng- Giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội, khẳng định sẽ đưa sản phẩm công nghệ thông tin đạt giải nhất Nhân tài Đất Việt 2015 đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế đạt hiệu quả nhất.

pgs-ts-ta-hai-tung-1448080442301

PGS.TS Tạ Hải Tùng trả lời PV Dân trí sau khi nhận thải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 (Ảnh: Lê Trường).

Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh (NAVISTAR) đạt Giải Nhất Công nghệ thông tin Triển vọng Nhân tài Đất Việt 2015 đã được nghiên cứu trong thời gian bao lâu?

PGS.TS Tạ Hải Tùng: Như trong bản đăng ký chúng tôi đã viết, sản phẩm được viết trong 48 tháng, từ năm 2011 tới giờ. Nhưng phải khẳng định rằng đó là kết tinh của anh em trong nhóm suốt một giai đoạn rất dài từ trước đó, cả giai đoạn học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và khi về nước làm việc. Đong đếm bằng công lao động thì rất dài, bởi suốt hành trình đó là những nỗ lực không ngừng của anh em trong trung tâm.

Khi nhận giải thưởng, thay mặt cả nhóm, ông đã nói rằng điều quan trọng nhất là đưa sản phẩm này phục vụ tốt nhất cho cuộc sống. Vậy kế hoạch sắp tới của NAVIS là gì ?

Sản phẩm hiện tại đã sẵn sàng ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng chúng tôi luôn có kế hoạch trước mặt và dài hơi. Trước mắt chúng tôi muốn đưa vào ứng dụng đại trà trong các bộ giám sát hành trình phù hợp với Bộ tiêu chuẩn QCVN31/2014 của Bộ Giao thông vận tải mà sản phẩm trung tâm đã được hợp chuẩn của Bộ Giao thông vận tải.

Chúng tôi kỳ vọng phản ứng tích cực của người tiêu dùng sản phẩm để từ đó đưa ra những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao hơn. Cuối cùng mục đích là đưa tất cả sản phẩm mà anh em trong trung tâm dày công phát triển đến với người tiêu dùng trong cả nước và cả người tiêu dùng trong khu vực. Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu tương đối cao theo đánh giá của nhóm.

PGS T.S Tạ Hải Tùng - đại diện nhóm tác giả, chia sẻ cảm xúc khi nhận giải.
PGS T.S Tạ Hải Tùng - đại diện nhóm tác giả, chia sẻ cảm xúc khi nhận giải.

Ngoài giao thông vận tải, ông có thể nói kỹ hơn về ứng dụng của sản phẩm này tới các lĩnh vực trong đời sống xã hội ?

Giao thông vận tải chỉ là một trọng tâm trong giai đoạn hiện tại vì những yêu cầu bức thiết của các vấn đề liên quan đến giao thông, phù hợp với những quy định của nhà nước cụ thể là Nghị định 86 của Bộ Giao thông vận tải mà thôi.

Tuy nhiên sản phẩm bộ thu độ chính xác cao phiên bản đầy đủ của chúng tôi rất phù hợp với các lĩnh vực như trắc địa, bản đồ, giám sát môi trường và liên quan đến những lĩnh vực như cảnh báo lở đất, sóng thần.

Tất cả những lĩnh vực đó đều có tiềm năng ứng dụng của NAVISTAR rất là cao, nhưng do nguồn lực nên nhóm xác định lộ trình phù hợp và kỳ vọng lộ trình sẽ tiến tới tay người tiêu dụng nhanh và hiệu quả nhất.

Giải thưởng lớn tại Nhân tài Đất Việt 2015 sẽ giúp các ông truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học mạnh mẽ hơn tới các đồng nghiệp và sinh viên tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chứ ?  

Ngoài làm công tác nghiên cứu khoa học, chúng tôi còn tham gia giảng dạy tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Tới chia vui với nhóm trong đêm trao giải còn rất nhiều bạn sinh viên nữa. Chúng tôi đã động viên các bạn trong nhóm cũng như các bạn sinh viên để qua đó truyền cảm hứng, để các bạn có nhiềm tin vào con đường nghiên cứu khoa học, phát triển bản thẩn, tạo ra cho xã hội nhiều nhà khoa học có năng lực và có khả năng làm ra nhiều sản phẩm đưa vào phục vụ cuộc sống hữu hiệu nhất.

Xin cảm ơn ông !

Giải Nhất Công nghệ thông tin Triển vọng Nhân tài Đất Việt 2015 trao cho Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ cm) và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh - NAVISTAR, của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đây là một giải pháp toàn diện (gồm: phần cứng, phần mềm, và mạng lưới cung cấp dịch vụ) kết hợp hai cụm chức năng chính: định vị chính xác cỡ cm; và nâng cao độ tinh cậy và độ an toàn/an ninh định vị sử dụng vệ tinh GPS/GNSS. Đây là một giải pháp giúp cho người dùng có thể tận dụng tối đa những lợi ích thiết thực mà định vị sử dụng vệ tinh GPS nói riêng hay GNSS nói chung vào nhiều lĩnh vực, ứng dụng rộng rãi, phục vụ cho nhiều ngành nghề cũng như đời sống của người dân.

Thế Kha (thực hiện)