Mua iPhone chỉ để bẻ khóa và đập nát

Nếu crack được chiếc điện thoại mới của Apple, người sử dụng có thể dùng nó với bất cứ nhà cung cấp dịch vụ GSM hay EDGE nào bên ngoài nước Mỹ.

Hiện nay, giá iPhone là 500 USD hoặc 600 USD, chưa kể một hợp đồng thuê bao 2 năm, trong đó khách hàng phải chi 60 USD hoặc 100 USD mỗi tháng để có thể dùng dịch vụ di động của hãng AT&T (Mỹ).

 

Mua iPhone để hack

 

Trước mức cước phí đắt đỏ đó, chuyện phá khóa iPhone trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhất là với những ai đang ký hợp đồng với một nhà cung cấp khác hoặc người sử dụng không sống trên đất Mỹ (Apple sẽ cho ra mắt iPhone ở châu Âu vào quý IV/2007).

 

Giống các thiết bị GSM khác, iPhone sử dụng thẻ SIM để lưu số liên lạc và tin nhắn. Đây là tín hiệu tốt cho hacker bởi SIM có thể tháo rời chứng tỏ điện thoại được khóa bằng phần mềm hệ thống (firmware).

 

Trước tiên, hacker cần can thiệp được vào quá trình kích hoạt thông qua bản iTunes mới được phát hành cuối tuần trước. Nếu không, không một tính năng nào của iPhone, kể cả camera và nhạc, có thể được truy cập.

 

Theo website iPhoneDevWiki, chỉ trong đêm 1/7, hacker đã thực hiện xong bước này, tức giành quyền tiếp cận các file hệ thống và tìm được 2 mật khẩu trong điện thoại. Thách thức tiếp theo là phá khóa thẻ SIM nhưng có vẻ như chưa ai thành công.

 

Mua iPhone để đập

 

Người tiêu dùng đã phải xếp hàng cả ngày để sở hữu chiếc điện thoại ưng ý nhưng lại gặp rắc rối khi kích hoạt thiết bị. Tuy nhiên, thế vẫn chưa là gì so với chuyện xảy ra với một thanh niên tên Shawn sống ở Houston (Mỹ). Anh này vừa háo hức bước ra khỏi cửa hàng thì làm rơi iPhone xuống lề đường.

 

Rất may, điện thoại đó không bị hỏng. Độ bền của iPhone còn được chứng minh qua một video khác khi một người có nick Thatnimrod cố tháo rời vỏ máy để xem cấu trúc bên trong nhưng không thành công. Bực mình, anh này đã dùng búa đập vỡ điện thoại.

 

 

 

Theo T.N

VnExpress