Mozilla: “Chúng tôi không cần tiền của Google nữa”

(Dân trí) - Google đã từng phải trả cho Firefox hàng tỷ USD để mang công cụ tìm kiếm của mình lên trình duyệt web Firefox trong 10 năm, tuy nhiên “mối lương duyên” này đã kết thúc vào năm ngoái. Dù vậy, Firefox đã cho thấy không cần Google, hãng vẫn tiếp tục “sống tốt”.

Mozilla Foundation là quỹ hoạt động phi lợi nhuận, tác giả của trình duyệt web Firefox và nền tảng di động Firefox OS. Doanh thu chính của Mozilla Foundation đến từ việc cho phép các hãng phần mềm đặt công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Firefox của hãng.

Google từng là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt web Firefox trong suốt 10 năm và “gã khổng lồ tìm kiếm” đã phải trả cho Mozilla hàng tỷ USD để được mang công cụ tìm kiếm của mình lên Firefox trong vòng 10 năm. Trong năm 2014, Google đã phải trả cho Mozilla số tiền 330 triệu USD để đặt công cụ tìm kiếm của mình trên trình duyệt Firefox.

 

“Mối lương duyên” giữa Mozila và Google kết thúc sau 10 năm, nhưng Mozilla cho thấy mình không cần Google vẫn “sống tốt”
“Mối lương duyên” giữa Mozila và Google kết thúc sau 10 năm, nhưng Mozilla cho thấy mình không cần Google vẫn “sống tốt”

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, Mozilla đã kết bất ngờ kết thúc “mối lương duyên” kéo dài 10 năm với Google và chuyển sang các đối tác khác, chẳng hạn với người dùng tại Mỹ, Trung Quốc và Nga, Mozilla đã hợp tác với Yahoo, Baidu và Yandex để mang những công cụ tìm kiếm này lên trình duyệt Firefox tương ứng với người dùng tại các quốc gia này.

Mặc dù Mozilla vẫn tiếp tục sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của Firefox tại các thị trường khác như châu Âu hay châu Á, tuy nhiên Mozilla không nhận thêm sự tài trợ về tài chính nào của Google.

“Chúng tôi không có quan hệ tài chính nào với Google vào thời điểm hiện tại”, Denelle Dixon-Thayer, Giám đốc tài chính và Pháp lý tại Mozilla cho biết. “Đây là chiến lược của chúng tôi nhằm khuyến khích cạnh tranh hơn”.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Mozilla vẫn tiếp tục sử dụng Google trên trình duyệt Firefox nhưng không yêu cầu thêm khoản kinh phí nào từ phía Google. Rất có thể Mozilla chỉ đơn giản sử dụng Google vì đây là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới và Mozilla sẽ thay thế công cụ tìm kiếm mặc định này khi có một dịch vụ tìm kiếm mới đạt được thỏa thuận về kinh phí với Mozilla.

Một điều khá thú vị là mặc dù không còn phụ thuộc vào “ông lớn” Google, tuy nhiên doanh thu của Mozilla đã tăng lên, thay vì giảm xuống như dự đoán trước đó của các nhà phân tích, điều này đủ để Mozilla tự tin khẳng định rằng “chúng tôi không còn cần tiền của Google nữa”.

Theo nhiều nhà phân tích, sở dĩ Mozilla “đá” Google để chuyển sang các đối tác khác là nhằm giảm sự phụ thuộc của mình vào Google, nhất là khi Mozilla cũng đang phát triển nền tảng di động Firefox OS và đang muốn cạnh tranh với nền tảng Android của Google trên phân khúc smartphone giá rẻ. Ngoài ra ,Firefox và trình duyệt web Chrome của Google cũng đang “đối đầu” trực tiếp với nhau trên thị trường trình duyệt web.

T.Thủy

Mozilla: “Chúng tôi không cần tiền của Google nữa” - 2