Microsoft vẫn quyết tâm “nuốt chửng” Yahoo

(Dân trí) - Hãng phần mềm Mỹ khẳng định sẽ vẫn giữ nguyên giá chào mua Yahoo là hơn 43 tỷ USD cho dù kết quả kinh doanh quý đầu năm nay của hãng có ấn tượng hay làm thất vọng các nhà đầu tư, CEO Steve Ballmer nhấn mạnh.

“Mua lại nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ giúp chúng tôi thúc đẩy chiến lược kinh doanh. Đồng thời thương vụ sẽ giúp Yahoo làm vui lòng các cổ đông”, Ballmer nhẹ nhàng hơn sau phản ứng của Yahoo khi nhận được “tối hậu thư” của ông. “Tôi vẫn mong Yahoo sẽ thành công về mọi mặt nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trị của Yahoo trong mắt chúng tôi”.

 

Tại buổi lễ khai trương cổng thông tin web cho Bắc Phi - MSN Maghreb, Ballmer có lời nhắc nhở Yahoo rằng thứ 7 tới sẽ là hạn cuối để ban quản trị Yahoo đồng ý hợp đồng với Microsoft, nếu không hãng sẽ trả giá thấp hơn và làm việc trực tiếp với các cổ đông của Yahoo.

 

Tình hình kinh doanh trong quý I năm nay của Yahoo mới được công bố ngày hôm qua (22/4) đã tiến triển rất tốt. Yahoo đã dần ổn định được hoạt động của bộ phận quảng cáo và truyền thông web sau hai năm chững lại. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư.

 

Ban quản trị của Yahoo hy vọng sẽ dựa vào kết quả tốt đẹp này để từ chối nhã ý chào mua với giá 31 USD/cổ phiếu của Microsoft vì cho rằng gã khổng lồ Mỹ đã đánh giá thấp tiềm năng phát triển của hãng. Yahoo yêu cầu Microsoft bỏ giá cao hơn.

 

T.Vũ

Theo Reuters