Microsoft dự kiến thua lỗ hơn 3 tỷ USD trong năm 2015

(Dân trí) - Các báo cáo mới đây cho thấy Microsoft sẽ phải đối mặt với một khoản thua lỗ khổng lồ lên đến 3,2 tỷ USD vào quý 4/2015, chủ yếu đến từ vụ việc sa thải 7800 nhân viên mới đây.

Microsoft mới đây đã nhận được những báo cáo tài chính , cho thấy công ty sẽ phải đối mặt với một khoản thua lỗ khổng lồ lên đến 3,2 tỷ USD vào quý 4/2015. Cụ thể, doanh thu của Microsoft được dự kiến sẽ đạt 20,1 tỷ trong khoảng thời gian cuối năm nay, thấp hơn đáng kể so với khoảng thời gian cùng kỳ năm ngoái là 23,3 tỷ USD.

Được biết, góp phần trong khoản thua lỗ của Microsoft có đến 7,5 tỷ USD xuất phát từ việc cắt giảm 7800 nhân sự của công ty trong tháng vừa qua, mà chủ yếu thuộc mảng Mobile họ mua từ Nokia . Mặc dù vậy, Microsoft có lẽ cũng chẳng lấy làm buồn bởi các báo cáo tài chính cho thấy doanh số smartphone của họ đã gia tăng đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái. Cụ thể, ước tính sẽ có 8,4 triệu điện thoại Lumia được bán ra vào Q4 năm nay, so với chỉ 5,8 triệu chiếc của năm 2014.

Microsoft dự kiến thua lỗ hơn 3 tỷ USD trong năm 2015 - 1

Giá trị lỗ ròng 3,2 tỷ USD của Microsoft trong Q4 được xác định là khoản thua lỗ lớn nhất trong lịch sử phát triển của công ty. Điều đáng nói là tình hình tài chính của Microsoft đang gặp phải khá nhiều vấn đề kể từ khi CEO mới của họ là ông Satya Nadella kế nhiệm. Được biết, CEO Nadella đang trong nỗ lực thay đổi cách tiếp cận của công ty về phần cứng máy tính, và bộ nhớ lưu trữ đám mây.

Microsoft cũng được cho là đang nhanh chóng thay đổi để thích ứng với chính nền tảng Windows 10 mà họ tạo dựng, bao gồm các hình thức kinh doanh, và dịch vụ hỗ trợ người dùng.

Phải đối mặt với khoản thua lỗ kỷ lục, tuy nhiên các chuyên gia tài chính đánh giá rằng Microsoft sẽ sớm đạt được lợi nhuận "khủng" trong tương lai. Trên thực tế, báo cáo cho thấy hầu hết các hình thức kinh doanh của Microsoft đều đang hoạt động tốt. Điển hình là trong Q2/2015, mẫu máy tính bảng lai Surface mang đến khoản lợi nhuận 888 triệu USD cho Microsoft, Xbox tăng trưởng 27% với 1,4 triệu thiết bị bán ra. Thậm chí cả công cụ tìm kiếm Bing cũng có hơn 20% lưu lượng người sử dụng so với năm ngoái.

Nguyễn Nguyễn

T.Thủy