Microsoft bí mật chuẩn bị “đội quân” cạnh tranh iPad

(Dân trí) - Steve Ballmer, CEO của Microsoft vừa bật mí về “cuộc đổ bộ” trong tương lai gần của hàng loạt chiếc máy tính bảng mới chạy trên hệ điều hành Windows 7 đến từ khoảng 20 nhà sản xuất.

Microsoft bí mật chuẩn bị “đội quân” cạnh tranh iPad - 1

CEO Steve Ballmer đang trình diễn máy tính bảng cảm ứng của HP tại triển lãm CES 2010.

Tuyên bố trên của ông Ballmer được đưa ra tại hội nghị đối tác hàng năm của công ty một lần nữa cho thấy gã khổng lồ phần mềm đang rất háo hức triển khai chiến tuyến nhằm chống lại sự bành trướng của chiếc tablet iPad đến từ “Quả táo”.

“Năm nay, một trong những việc quan trọng nhất đối với chúng tôi là sẽ đẩy mạnh phát triển những chiếc máy tính bảng và điện thoại chạy trên hệ điều hành Windows 7”, Ballmer nói. “Trong vòng vài tháng tới đây, người tiêu dùng sẽ thực sự ấn tượng khi được chứng kiến màn ra mắt của một loạt tablet dựa trên nền tảng Windows 7. Đây là một phần rất quan trọng trong chiến dịch cạnh tranh với các đối thủ của chúng tôi”.

Theo Ballmer, các hãng lớn như Acer, Dell, Samsung, Toshiba, Sony và nhiều nhà sản xuất máy tính khác cũng đang ra sức phát triển những mẫu máy tính bảng mới dựa trên nền tảng Windows. Đó là những chiếc máy tính cầm tay, nhỏ gọn và kết nối mạng không dây. Ông này khẳng định các sản phẩm này rất đa dạng từ cấu tạo, kích cỡ màn hình cho đến giá cả bán ra thị trường. Tuy nhiên, tất cả chúng sẽ chạy Windows 7, ứng dụng của Windows 7 và bộ văn phòng Office.

Máy tính bảng iPad của Apple mới được tung ra thị trường hồi tháng 4 vừa qua đã cán mốc 2 triệu chiếc trên toàn thế và đang đe dọa lôi kéo khách hàng khỏi tay Microsoft, thống trị máy tính để bàn.

Ông Ballmer không đề cập đến HP, nhà sản xuất PC số 1 thế giới. Mới đây, HP tuyên bố đang có kế hoạch xây dựng những chiếc máy tính bảng chạy trên hệ điều hành của Palm mà HP đã mua lại năm nay. Tuy nhiên, logo của HP đã xuất hiện trên danh sách các nhà sản xuất PC đang phát triển máy tính bảng được hiển thị minh họa cho bài phát biểu của ông Ballmer.

Võ Hiền

Theo Reuters/Telegraph