Malware mới tấn công website chỉ trong 5 giây

(Dân trí) - 3 tháng đầu năm nay chứng kiến đợt tăng chóng mặt các nguy cơ bảo mật trên web, với một loại phần mềm cực nguy hiểm có thể phát hiện trang web có kẽ hở chi trong 5 giây. Một chuyên gia bảo mật của Sophos cảnh báo.

Sophos phát hiện kể từ ngày 1/1 đến 31/3 năm nay, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 15.000 website mới bị lây nhiễm virus.

Công ty bảo mật này cảnh báo 79% các site chứa malware “ẩn dật” trên các website hợp pháp đã từng bị tấn công.

 

Trong tháng 2 vừa rồi đã có một kênh truyền hình ITV của Anh trở thành nạn nhân của chiến dịch quảng cáo website độc hại tấn công người dùng Windows và Mac.

 

Đến tháng 3 mới đây, trang web án vé giải bóng đá Euro 2008 đã bị một nhóm tội phạm mạng tấn công nhằm lừa đảo, lây lan cho những fan bóng đá mất cảnh giác.

 

Tình hinh an ninh mạng trong quý I vừa qua có một dấu hiệu trái ngược hoàn toàn với xu hướng trước đây, chỉ có 1/2.500 e-mail bị nhiễm virus - so với 1/909 của năm 2007.

 

Hai mối nguy hàng đầu nhất trên web là Mal/Iframe và Mal/ObfJS, chiếm hơn 50% số malware mà Sophos phát hiện được. Hai malware được viết ra để khai thác các lỗ hổng của website để lây nhiễm virus.

 

Hôm qua, Sophos cũng công bố danh sách những nước có nhiều website bị lây nhiễm nhất. Kết quả có một sự thay đổi khá thú vị so với năm 2007. Mỹ chứng kiến sự “tăng trưởng” với tốc độ nhanh chưa từng có, chiếm đến 50% website bị lây nhiễm trên toàn cầu, trong khi đó, tỷ lệ này năm ngoái là 25%. Trung Quốc giảm mạnh nhất, từ 50% của năm 2007 giảm xuống còn 1/3 trong quý I/2008.

 

Thái Lan là nước mới xuất hiện trong bảng danh sách này, chiếm 1% các website bị nhiễm malware, trong khi đó Anh chiếm 1,1%, giảm từ 3% của cùng kỳ năm ngoái.

 

N.H.

Theo VNuNet